Đời sống

Hàng ngàn du khách về dâng hương tại Quán âm Phật đài

Trần An 16/02/2024 - 16:45

Trong những ngày sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đổ về Quán âm Phật đài để thắp hương và xin lộc may mắn đầu năm.

Quán âm Phật đài (hay còn gọi là "Mẹ Nam Hải") là một ngôi chùa nổi tiếng có giá trị văn hóa tâm linh nổi bật mang màu sắc Phật Giáo, là nơi nhiều người dân xứ biển Bạc Liêu và du khách thập phương đến viếng thăm, đặc biệt là các dịp lễ, tết.

Quán âm Phật đài tọa lạc tại phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), có tổng diện tích gần 5ha, diện tích xây dựng 22.000m2, được khởi công xây dựng từ năm 1973 và hoàn thành năm 1975.

Quán âm Phật đài là địa chỉ tâm linh mang màu sắc văn hóa Phật giáo, không chỉ người dân bản xứ mà du khách các nơi cũng tìm về tham quan, chiêm bái, được nghe kể về sự tích Phật Bồ Tát Quan Âm và hiểu thêm những điều lạ thường cũng như sự linh thiêng của Quan Thế Âm.

Bà Nguyễn Thị Mai (du khách đến từ Trà Vinh) cho biết: " Nhiều năm liền cứ đến dịp Tết tôi đều đến viếng Mẹ Nam Hải với cầu mong năm mới gia đình và công việc thuận buồm xuôi gió".

Ông Lê Văn Lực (ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Tôi làm nghề buôn bán nhỏ, vào dịp lễ Tết tôi cùng người thân gia đình thường đến viếng Mẹ Nam Hải với hy vọng cầu bình an, một năm mới thành công hơn".

Một số hình ảnh PV ghi nhận trong ngày 16/2 (mùng 7 Tết):

5f6866d00aa6a7f8feb721.jpg
Hàng ngàn người chen nhau cúng viếng dưới chân tượng Phật Quan âm
937960fe0c88a1d6f89922.jpg
2a581ee27294dfca868520.jpg
Những lễ vật thể hiện lòng thành kính
7692c417a861053f5c7024.jpg
79bddb03b7751a2b436413.jpg
1eee67570b21a67fff3023.jpg
cb868538e94e44101d5f15.jpg
dd9d8b20e7564a08134716.jpg
e4dead63c1156c4b350414.jpg
e2d768450433a96df02226.jpg
Mọi người đến đây cầu nguyện với hy vọng năm mới nhiều may mắn sẽ đến
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng ngàn du khách về dâng hương tại Quán âm Phật đài