Hàng loạt show nhạc bị hủy do dịch bệnh Covid-19

Minh Anh| 03/03/2022 11:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Showbiz Việt đang từng bước được hồi sinh từ sau Tết Nguyên đán 2022 khi những tác phẩm mới được ra mắt. Những show âm nhạc cũng đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trước làn sóng đại dịch mới thì mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn. Một lần nữa, các nhà sản xuất lại điêu đứng trước đại dịch.

Sau thời gian gần nửa năm phải "đóng băng" do đại Covid-19 thì đến trước và sau Tết Nguyên đán showbiz Việt đã thấy có sự khởi sắc. 

Những show âm nhạc đã được phép hoạt động trở lại. Cùng với đó là hệ thống rạp chiếu phim cũng được mở đã khiến thị trường giải trí của Việt Nam khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì đợt dịch mới đã tiếp tục khiến những nhà sản xuất, các đơn vị kinh doanh trở nên khó khăn khi số ca nhiễm ngày càng tăng cao.

273991073_10228061967638573_4322805005233296844_n.jpg
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều show ca nhạc của các nghệ sĩ Việt tại TP Đà Lạt phải dời lịch.

Hệ thống rạp chiếu phim trên cả nước vẫn đang chấp nhận việc khán giả đang ít dần và con số đã lên tới 60%. Đại diện của CGV, Lotte Cinema, BHD đều cho biết hai tuần qua, số lượng khách hàng giảm so với trước. Nhiều nhân viên làm việc tại các rạp chiếu cũng mắc Covid-19 khiến đơn vị gặp khó khăn về mặt nhân sự.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều show ca nhạc của các nghệ sĩ Việt tại TP Đà Lạt phải dời lịch.

Cụ thể, ngày 1/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 299/SVHTTDL-QLVH với nội dung không tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn của một công ty nghệ thuật tại TP Đà Lạt.

Trong đó, ba đêm nhạc của ca sĩ Hà Nhi (ngày 4/3), Bùi Anh Tuấn (ngày 5/3) và Thanh Lam (6/3) không được phép diễn ra theo dự kiến.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn cho biết đêm nhạc mang tên Gửi những người phụ nữ tôi yêu của anh sẽ dời lịch tổ chức sang ngày 23/4.

"Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người hâm mộ chương trình phải hoãn lịch tổ chức. Mọi người cố gắng chờ Tuấn thêm thời gian nữa. Hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau", nam ca sĩ cho biết.

Thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ Việt mắc Covid-19. Gần nhất, nghệ sĩ Xuân Bắc phát hiện dương tính với nCoV và phải cách ly, điều trị tại nhà.

Ca sĩ Minh Quân vừa hồi phục sau 12 ngày điều trị Covid-19. Anh cho biết một ngày sau khi phát hiện bệnh, anh đã uống thuốc theo đơn của bác sĩ, trong đó có thuốc kháng virus Molnupiravir.

Nhờ vậy, các triệu chứng bệnh của anh như sốt, ho khan, đau đầu giảm hẳn. Anh ăn ngon, ngủ được và nhận kết quả âm tính sau gần hai tuần điều trị.

NSND Minh Hằng cũng thông báo mắc Covid-19 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên hiện cách ly tại nhà riêng để điều trị.

Diễn viên Anh Tú, ca sĩ Phương Ly đang trong thời gian chữa Covid-19. Trên Instagram, Anh Tú thường xuyên cập nhật tình trạng bệnh. Anh cũng dành thời gian rảnh rỗi để giao lưu với bạn bè, người hâm mộ.

273927033_10228061966638548_5002261546861449146_n.jpg
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 299/SVHTTDL-QLVH với nội dung không tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn của một công ty nghệ thuật tại TP Đà Lạt.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tiết lộ cô phát hiện mắc Covid-19 sau những triệu chứng như ho, người mệt mỏi. Sau quá trình cách ly, điều trị tại nhà, cô đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn còn ho và gặp một số triệu chứng hậu Covid-19. Điều Trịnh Kim Chi lo ngại là ảnh hưởng đến chồng và các con.

"May mắn là tôi gặp những triệu chứng nhẹ và nhanh chóng vượt qua Covid-19. Dù vậy, bản thân không thể chủ quan. Tôi dự tính sau khi khỏi bệnh đi khám tổng quát, kiểm tra sức khỏe bản thân", cô nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt show nhạc bị hủy do dịch bệnh Covid-19