Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tài chính, tài sản công, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng ở các trường THPT thuộc quản lý Sở GD&ĐT Đắk Lắk.
Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo kết quả thực hiện theo Kết luận Thanh tra số 03/KL-TTr ngày 31/12/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại các trường THPT công lập.
.jpg)
Theo Kết luận Thanh tra, trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều trường chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật. Một số đơn vị chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân hoặc ban hành chưa đầy đủ; chưa công khai lịch tiếp công dân định kỳ của hiệu trưởng; bố trí địa điểm tiếp công dân chưa phù hợp.
Đáng chú ý, có trường chưa mở sổ theo dõi đơn thư đúng quy định, thậm chí ghi cả các thủ tục hành chính thông thường như nhận bằng tốt nghiệp, mượn học bạ vào sổ tiếp công dân.
Ở lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thanh tra xác định một số trường chưa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; chưa ban hành quy chế thực hiện dân chủ hoặc ban hành sai thẩm quyền. Công khai tài chính, kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn thiếu sót.
Nhiều sai phạm được phát hiện trong quản lý tài chính, ngân sách như thanh toán trùng lặp công tác phí; chi hỗ trợ mua đồng phục không đúng nguồn kinh phí; sử dụng nguồn kinh phí có tính chất công việc để chi lương cho các trường hợp đã nằm trong quỹ lương biên chế.
Ngoài ra, nhiều trường chưa hạch toán đầy đủ các khoản thu theo quy định của Luật Kế toán; việc trích lập và sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa đúng quy định. Các sai phạm này xảy ra tại nhiều trường như THPT Phan Đình Phùng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ, Lê Trung Kiên, Nguyễn Văn Linh và Trần Hưng Đạo.
Trong công tác quản lý tài sản công, thanh tra phát hiện nhiều trường mua sắm thiết bị nhưng không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Một số thiết bị như xà đơn, xà kép chưa lắp đặt nhưng hồ sơ nghiệm thu vẫn thể hiện đã lắp đặt và thanh toán tiền công.
Nhiều dụng cụ thể thao, thiết bị dạy học không phù hợp thực tế nên bị bỏ không. Tại Trường THPT Số 01 Trần Phú, thanh tra phát hiện thiếu 4 danh mục tài sản so với biên bản nghiệm thu với giá trị hơn 52,6 triệu đồng.
Một số trường còn cho thuê tài sản công nhưng không xây dựng đề án cho thuê, không ký hợp đồng hoặc không xác định giá cho thuê theo quy định.
Qua kiểm tra các hạng mục sửa chữa như sơn sửa phòng học, lát sân trường, sân bóng đá, sân bóng chuyền…, Thanh tra tỉnh xác định nhiều đơn vị quyết toán vượt quy định với tổng số tiền hơn 284,2 triệu đồng. Trong đó, Trường THPT Số 01 Phan Đình Phùng sai phạm hơn 181 triệu đồng; THPT Trần Hưng Đạo hơn 55,1 triệu đồng; THPT Số 01 Trần Phú hơn 32 triệu đồng...
Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi và nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 366 triệu đồng. Trong đó, THPT Số 01 Phan Đình Phùng phải nộp hơn 181 triệu đồng; THPT Trần Hưng Đạo gần 63,8 triệu đồng; THPT Số 01 Trần Phú gần 106 triệu đồng...
Theo Sở GD&ĐT Đắk Lắk, hiện nay, các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện các yêu cầu khắc phục. Các trường học đã bổ sung quy chế hoạt động, thực hiện công khai tài chính, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân có sai sót. Đối với các sai phạm tài chính, các trường đã thực hiện thu hồi, nộp ngân sách hơn 300 triệu đồng; đồng thời hạch toán bổ sung các khoản thu còn thiếu và trích lập bổ sung nguồn cải cách tiền lương theo quy định.