Hàng loạt cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở trong giờ hành chính bị xử lý

Hải Phong| 16/05/2018 19:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

9 cán bộ xã, trong đó có Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã và công an viên tụ tập đánh bạc trong giờ hành chính tại trụ sở UBND xã vừa bị điều tra, xử lý.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình. Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hưng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Quyết định số 1928,1929 -QĐ/HU về việc “cách chức” Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu đối với ông Vũ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã và ông Trần Văn Phiệt, Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã về hành vi “đánh bạc” trong giờ hành chính.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã giao cho HĐND và UBND huyện Đông Hưng tiến hành xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Vũ Trọng Hải và Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Văn Phiệt.

Ngoài ra, nhiều cán bộ khác là Công an xã Minh Châu bị kiểm điểm và nhận hình thức cảnh cáo cũng về hành vi “đánh bạc” trong giờ hành chính tại trụ sở.

Trước đó, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền một đoạn clip và hình ảnh về việc một số cán bộ của xã Minh Châu tập trung sát phạt nhau trên chiếu bạc, trong giờ hành chính tại trụ sở UBND xã, gây bức xúc cho người dân.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.  

Từ kết quả điều tra, Công an huyện Đông Hưng đã xử phạt hành chính 1 triệu đồng/trường hợp đối với các ông: Vũ Trọng Hải  - Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu; ông Trần Văn Phiệt - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu; ông Lê Đức Bàng - Trưởng Công an xã Minh Châu và ông Lê Xuân Hải, Lê Trọng Thám, Lê Xuân Thành, Bùi Văn Trường, Nguyễn Hữu Cường, Vũ Quang Phục đều là công an viên xã Minh Châu.

Hàng loạt cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở trong giờ hành chính bị xử lý

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu đánh bạc tại trụ sở bị người dân quay clip đưa lên mạng xã hội

Cũng liên quan đến việc cán bộ xã đánh bạc, trước đó vào tháng 9/2017, Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang) về hành vi đánh bạc ở phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã tại trụ sở gồm: ông Phạm Phú Khơi, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; Phạm Văn Chuộng, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã; Phạm Khắc Thả, Chủ tịch MTTQ xã; Trần Văn Giới, Cán bộ văn phòng xã; Phạm Hữu Khiêm, Cán bộ văn hóa xã và Nguyễn Bách Thuấn, Cán bộ địa chính - xây dựng xã.

Còn tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), một số cán bộ xã Ngũ Lão, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBMTTQ xã và Chủ tịch Hội nông dân xã bị tố đánh bạc ăn tiền tại phòng làm việc của ông Phó Chủ tịch trong lúc đang trực bão tại trụ sở, nhưng chưa bị điều tra, xử lý, gây bức xúc cho người dân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng loạt cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở trong giờ hành chính bị xử lý