Hãng hàng không Cathay Pacific Airways lỗ kỷ lục vào năm 2020

Anh Tuấn (Theo Bangkok Post)| 11/03/2021 18:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào ngày 10/3, hãng hàng không Cathay Pacific Airways đã tiết lộ khoản lỗ kỷ lục 21,6 tỷ đô la Hồng Kông (2,8 tỷ USD) vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

3-1-.jpg
Ảnh minh họa.

Đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không thương mại.

Trong 6 tháng đầu năm, Cathay ghi nhận khoản lỗ 9,9 tỷ đô la Hồng Kông và tăng lên 11,8 tỷ đô la Hồng Kông vào cuối năm do chi phí tái cơ cấu lớn hơn dự kiến ​​và giá trị tài sản như máy bay giảm gây áp lực lên kinh doanh.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không đã cứu công ty do giá cả tăng cao do nhu cầu vận chuyển cao và ít máy bay bay hơn trong thời kỳ đại dịch.

Trước đó, công ty đã cảnh báo những tháng tới sẽ cực kỳ khó khăn. Sự phục hồi của Cathay gắn liền với việc triển khai tiêm chủng, hãng hy vọng sẽ được hoạt động tại các thị trường chính vào mùa hè này.

Kết quả tài chính mới nhất cho thấy Cathay đã tạo ra doanh thu 46,9 tỷ đô la Hồng Kông cho năm 2020, giảm hơn một nửa so với năm 2019. 60% trong số đó là hoạt động kinh doanh vận tải hàng không.

Những thách thức vẫn tiếp tục xảy ra vào năm 2021, khi hãng hàng không tiết lộ chuyên chở ít hơn 1.000 hành khách/ngày vào tháng 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãng hàng không Cathay Pacific Airways lỗ kỷ lục vào năm 2020