UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đang nỗ lực giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân.
Báo Công lý điện tử ngày 21/03/2025 đã đăng tải bài “Hải Phòng: hàng chục hộ dân kiến nghị xem lại phương án bồi thường” phản ánh việc các hộ dân sinh sống tại tại chung cư số 6 Nguyễn Trãi và số 8 Máy Tơ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền kiến nghị xem lại phương án bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.
Theo đó, các hộ dân phản ảnh họ đã sinh sống ổn định tại đây từ trước năm 1993. Hầu hết các hộ dân đã mua nhà (chung cư) từ các doanh nghiệp nhà nước hoặc qua hợp đồng mua bán có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Cụ thể, các hộ tại chung cư số 6 Nguyễn Trãi được Xí nghiệp Liên hiệp Thủy sản thanh lý nhà vào năm 1989. Các hộ tại chung cư số 8 Máy Tơ mua nhà từ Công ty Kim khí Hải Phòng vào năm 1991, có hợp đồng mua bán và biên lai thu tiền. Từ đó đến nay, nhiều thế hệ các gia đình đã sinh sống ổn định tại hai chung cư này.
Khi UBND TP. Hải Phòng triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận, khu vực chung cư các hộ dân đang sinh sống nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Các hộ dân đều nhất quán bàn giao mặt bằng để thành phố thực hiện dự án.
Tuy nhiên, các hộ dân cho rằng phương án bồi thường hiện tại không tính đúng và đủ giá trị tài sản gắn liền với đất, không bố trí tái định cư cho các hộ. Vì vậy, các hộ dân đã kiến nghị bồi thường 100% đối với diện tích đất, nhà ở, vật kiến trúc và tài sản gắn liền với đất theo số liệu đo đạc thực tế, đồng thời yêu cầu giao tái định cư cho các hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sinh sống.
Ngay sau khi Báo phản ánh, UBND quận Ngô Quyền đã có những thông tin phản hồi cho Báo Công lý.
Theo đó, khi nhận được phản ánh của các hộ dân, UBND quận Ngô Quyền đã tổ chức đối thoại với các hộ dân để ghi nhận, tổng hợp ý kiến kiến nghị. Bên cạnh đó, UBND quận Ngô Quyền đã chỉ đạo các bộ phận chuyên trách ra soát hồ sơ bồi thường, diện tích thực tế, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, vận dụng các quy định pháp luật để xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ bổ sung (nếu có) đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND quận Ngô Quyền cho biết: Đối với đề nghị của các hộ dân về hỗ trợ đất tái định cư, nhà ở tái định cư, UBND quận Ngô Quyền đã rà soát kỹ lưỡng các quy định pháp luật, phối hợp với Sở, ngành chuyên môn báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn thành phố không có quỹ nhà ở tái định cư thuộc sở hữu nhà nước để giao cho các hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định. Do đó, trường hợp các hộ chưa được cấp GCNQSDĐ, QSHNƠ gắn liền với đất thì bố trí cho các hộ được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư: Khu nhà ở 9 tầng Đông Khê, Khu nhà ở Đ2 Đồng Quốc Bình, Khu Nhà ở N1, N2 Lê Lợi hoặc Khu nhà ở 5 tầng Khúc Thừa Dụ. Trường hợp những hộ dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, UBND quận sẽ giới thiệu các hộ sang Sở Xây dựng và chủ đầu tư các khu chung cư trên địa bàn thành phố để làm thủ tục mua nhà.
Được biết, UBND quận Ngô Quyền cũng đã báo cáo với UBND TP Hải Phòng đề xuất cho các hộ dân được mua nhà chung cư nhưng hiện tại thành phố chưa ban hành giá bán nhà chung cư nên chưa thể xem xét giải quyết, khi nào có giá bán nhà chung cư thành phố sẽ xem xét bán nhà cho các hộ dân có nhu cầu.
Đáng lưu ý, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng tại quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 21/11/2024, UBND quận Ngô Quyền đã xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với giá trị tài sản bị thu hồi của các hộ.
Theo tính toán của đơn vị tư vấn, giá trị bồi thường, hỗ trợ được tăng thêm khoảng 8 tỷ đồng, theo đó, giá bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại khu vực chung cư số 6 Nguyễn Trãi và số 8 Máy Tơ được tăng thêm mỗi hộ trên 220 triệu đồng.
Ông Chu Thanh Lương, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền khẳng định: UBND quận đã thực hiện việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân đúng quy định pháp luật. Quận đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng, báo cáo UBND TP Hải Phòng để giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân.