Hám tiền, nhiều cán bộ xã lần lượt vào vòng lao lý

Quốc Thanh| 11/04/2015 19:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Điều đáng nói trước đó đã có nhiều cán bộ ở xã này “xộ khám” cũng vì hám tiền, nhưng vẫn có người “tiếp bước”.

Viện KSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Xuân Hoàng, nguyên kế toán UBND xã Hòa Quang Bắc) và Nguyễn Thị Siêng, nguyên cán bộ thủ quỹ (cùng trú tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2012, Hoàng  và Siêng được UBND xã Hòa Quang Bắc giao nhiệm vụ thu, quản lý tiền ngân sách do các thôn trực tiếp thu về, sau đó nộp Kho bạc Nhà nước và quyết toán ngân sách.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hoàng đã bàn bạc với Siêng sử dụng biên lai do UBND xã tự in để thu tiền ngân sách bỏ ngoài sổ sách, không nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định và không đưa vào quyết toán ngân sách số tiền hơn 522 triệu đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó Hoàng chiếm đoạt 193 triệu đồng, Siêng chiếm đoạt hơn 39 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2014, TAND huyện Phú Hòa đã tuyên phạt Lê Văn Lợi (51 tuổi, nguyên trưởng Công an xã Hòa Quang Bắc) 2 năm 6 tháng tù về tội danh nhận hối lộ, cộng với bản án sơ thẩm trước đó ngày 29/9 cũng của TAND huyện Phú Hòa xử phạt bị cáo này 1 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tòa tuyên buộc bị cáo Lợi phải chấp hành hình phạt chung là 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Công (48 tuổi, nguyên phó Công an xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) 2 năm 6 tháng tù. Cả hai cựu công an xã đều phạm tội nhận hối lộ.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2012, các “cò” bên ngoài đã móc nối Lợi và Công để nhập hộ khẩu khống, rồi làm đơn xin nhập ô tô về Việt Nam cho 12 Việt kiều để hưởng miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Dù quê quán của những Việt kiều này ở các tỉnh, thành phố khác và không có mặt tại Phú Yên nhưng với chức vụ, quyền hạn được giao, Lợi và Công vẫn ưu ái ký khống và cho nhập hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Quang Bắc và Hòa Thắng, gây thất thu tiền thuế nhập khẩu của Nhà nước hơn 12,4 tỉ đồng.

Về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cũng xảy ra trong năm 2012. Lợi dụng chức vụ là Trưởng Công an xã, Lê Văn Lợi đã nhiều lần chiếm đoạt tiền từ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự để tiêu xài cá nhân, không nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tiếp đó, đầu năm 2014, TAND huyện Phú Hòa cũng tuyên phạt 2 bị cáo nguyên là cán bộ của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Hòa Quang Bắc (xã Hòa Quang Bắc) 15 tháng tù về tội tham ô tài sản. Trong đó, Tô Thái Thượng (nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã) lãnh 9 tháng tù, Trần Đình Nam (nguyên Ủy viên Ban quản trị) lãnh 6 tháng tù.

Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, ngày 29/12/2010, Tô Thái Thượng chỉ đạo Trần Đình Nam lập khống 2 chứng từ chiếm đoạt 4,7 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ kinh phí vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung thôn Mậu Lâm Bắc. Riêng Trần Đình Nam còn lập khống 1 chứng từ mua vật tư chiếm đoạt 4 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hám tiền, nhiều cán bộ xã lần lượt vào vòng lao lý