Hai tướng Quân đội nhận quyết định làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

03/11/2020 15:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Võ Minh Lương vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng nay (3/11), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, căn cứ đề nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, cùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

bo_quoc_phong.jpg

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7, phụ trách Tư lệnh Quân khu 7.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh, được bổ nhiệm chức vụ mới là vinh dự lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng, giao trọng trách cho các đồng chí nói trên; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, ghi nhận công lao, thành tích đối với các đồng chí trong quá trình công tác.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới trên cương vị của mình sẽ luôn khiêm tốn, đoàn kết, gương mẫu; xác định tốt trách nhiệm, kiên định lập trường, tư tưởng; nhanh chóng tiếp cận công việc; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, học tập để trở thành những cán bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, lối sống; là tấm gương mẫu mực cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân học tập, noi theo, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961. Ông có thời gian dài phục vụ trong quân đội, Quân chủng phòng không - Không quân. Ông từng là Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đầu tháng 1-2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam . Ngày 16-10 vừa qua, ông được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Trung tướng Võ Minh Lương sinh năm 1963. Ông từng có thời gian dài phục vụ trong quân đội, từng Tư lệnh Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7, Chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai thuộc.

Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 đồng thời thăng quân hàm Thiếu tướng. Năm 2015, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 7. Ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai tướng Quân đội nhận quyết định làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng