Do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Nguyễn Văn Sơn và Đỗ Văn Đông dùng dao tấn công anh Thèn Văn Bằng, khiến nạn nhân bị thương nặng, phải lao xuống sông để thoát thân.
Ngày 30/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1998) mức án 11 năm tù và Đỗ Văn Đông (SN 1989, cùng ở Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, rạng sáng 9/10/2024, Sơn điều khiển xe máy chở Đông về nhà. Khi đến cầu Ngự Tiền (Mê Linh, Hà Nội), do bực tức vì ùn tắc, Sơn chửi bới nhóm anh Hoàng Đình Lương (SN 2002) và Thèn Văn Bằng (SN 2002) đi xe ba bánh.
Sau khi chặn xe, Sơn lấy dao tấn công anh Lương, trong khi Đông cũng tham gia hành hung. Anh Lương kịp chạy thoát, còn anh Bằng bị Đông đấm, túm cổ áo. Trong lúc giằng co, Sơn dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân lao xuống sông Cà Lồ để thoát thân, tuy nhiên do anh Bằng Do bị thương nặng, mất nhiều máu, anh choáng váng, không thể tự lên bờ. Anh Phạm Văn Quang (SN 1993) phát hiện, kéo anh Bằng lên bờ và đưa đi cấp cứu.
Ngày 9/10/2024, gia đình anh Bằng trình báo công an về hành vi phạm tội của Sơn và Đông.
Sau khi gây án, Sơn chở Đông về nhà rồi bỏ trốn. Ngày 30/12/2024, Đông bị bắt tạm giam, còn Sơn bị bắt theo lệnh truy nã ngày 18/7/2025. Hồ sơ thể hiện Đông từng có nhiều tiền án về Cưỡng đoạt tài sản, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.