Hai thanh niên 6 lần giật dây chuyền vàng ở Hà Nội

Đỗ Việt| 19/10/2015 07:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không có công ăn việc làm lại lười lao động, cả hai đối tượng rủ nhau đi xe máy lượn lờ trên đường phố Hà Nội rình mò người đi đường sở hở để cướp giật dây chuyền vàng, lấy tiền tiêu xài.

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Huy Oai và Nguyễn Danh Hậu, cùng SN 1995, cùng trú tại xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Hai thanh niên 6 lần giật dây chuyền vàng ở Hà Nội

Hai đối tượng giật dây chuyền vàng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/10, Oai và Hậu đi xe máy lượn lờ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Khi đến khu vực trước cửa Royal City, hai đối tượng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng trắng.

Oai lập tức điều khiển xe máy áp sát “con mồi”, còn Hậu ngồi phía sau giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi rồ ga bỏ chạy. Khi chạy đến trước số nhà 442 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra hai thanh niên khai nhận, từ tháng 6/2015 đến nay, đã gây ra 6 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là dây chuyền. Theo cơ quan công an thì Nguyễn Danh Hậu từng có một tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi ra tù, đối tượng này vẫn tiếp tục rủ bạn đi cướp giật.

Bằng thủ đoạn tương tự, khoảng giữa tháng 9/2015, Oai điều khiển xe máy chở Hậu lượn lờ trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông. Khi đi đến đoạn đối diện Học viện An ninh nhân dân, Oai và Hậu đã giật sợi dây chuyền của một người đàn ông đi xe máy, đem bán được 12 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài, mua quần áo trưng diện.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai thanh niên 6 lần giật dây chuyền vàng ở Hà Nội