Lực lượng hải quan vừa liên tiếp phát hiện, tạm giữ nhiều lô hàng có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Bắc Ninh, Quảng Trị và Quảng Bình, với tổng số hơn 17.700 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu cùng lô ổ cứng mang thương hiệu Seagate trị giá khai báo hơn 3,5 tỷ đồng.
Ngày 22/5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết các vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Song song với đó, Cục Hải quan cũng triển khai nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát tại các tuyến, địa bàn và loại hình hàng hóa trọng điểm.
Tạm giữ lô ổ cứng Seagate trị giá hơn 3,5 tỷ đồng tại Bắc Ninh
Theo Cục Hải quan, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực V, Đội Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu của một doanh nghiệp có địa chỉ tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
Lô hàng gồm 264 ổ cứng mang nhãn hiệu “Seagate”, có tổng trị giá khai báo trên 3,5 tỷ đồng.
Trong quá trình làm thủ tục hải quan, lực lượng chức năng đã kiểm tra hồ sơ khai báo, chứng từ nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời đối chiếu dữ liệu quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc diện đăng ký kiểm tra, giám sát sở hữu trí tuệ.

Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nên đã quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan để phục vụ công tác xác minh.
Đồng thời, cơ quan hải quan đã gửi thông báo tới công ty luật được Seagate Technology LLC ủy quyền tại Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.
Theo phản hồi từ phía đại diện được ủy quyền của Seagate Technology LLC, các sản phẩm mang nhãn hiệu Seagate trong lô hàng nêu trên không phải do Seagate Technology LLC hoặc các đơn vị được hãng cho phép sản xuất.
Hiện Chi cục Hải quan khu vực V đã báo cáo vụ việc tới Cục Hải quan và Tổ công tác liên ngành thực hiện Công điện 38 của UBND tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Phát hiện hơn 17.500 sản phẩm nghi giả mạo tại Lao Bảo và Cha Lo
Cùng thời điểm, lực lượng hải quan cũng phát hiện 17.521 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).
Theo đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.
Ngày 14/5, tại khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng hải quan kiểm tra lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai số 500623667210 đăng ký ngày 11/5/2026.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.776 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, gồm 1.296 tuýp sữa rửa mặt Senka Perfect Whip và 480 tuýp kem chống nắng Banana Boat Sport.
Các sản phẩm đều in bao bì bằng tiếng nước ngoài với dòng chữ “Made in Japan”, “Made in USA” và được đóng thành nhiều kiện hàng riêng biệt.
Tiếp đó, từ ngày 13 đến 16/5, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng hải quan tiếp tục kiểm tra lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai số 500622928822 đăng ký ngày 7/5/2026.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 18 mục hàng hóa gồm 13.765 sản phẩm các loại có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có hàng trăm túi xách, ba lô, giày thể thao mang các nhãn hiệu Gucci, Loewe, Goyard, Chanel, Kipling, Nike cùng hơn 13.000 sản phẩm quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, Nike, Chanel, Hermes, Camel và Zara.
Không dừng lại ở đó, trong các ngày 17 và 18/5, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng hải quan tiếp tục kiểm tra thêm một lô hàng quá cảnh khác và phát hiện 2.848 sản phẩm có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Số hàng hóa này gồm 1.980 áo thể thao mang nhãn hiệu Adidas, Reebok, Puma, Nike, Umbro, Asics; 590 quần thể thao mang nhãn hiệu Puma, Nike, Adidas, Under Armour, North Face và 278 đôi dép gắn nhãn hiệu Crocs.
Theo Cục Hải quan, các vụ việc trên cho thấy tình trạng vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua tuyến biên giới và hoạt động nhập khẩu vẫn diễn biến phức tạp.
Các đối tượng thường lợi dụng loại hình hàng hóa quá cảnh, khai báo hàng hóa thông thường hoặc khai sai số lượng nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.
Cục Hải quan đánh giá, kết quả đấu tranh trên thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng hải quan trong triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo 389 về phòng, chống buôn lậu, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, chủ thể quyền và người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.