Hải Phòng triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2
Để phục vụ công tác xác định thông tin về liệt sĩ, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đợt cao điểm (đợt 2) thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thu nhận mẫu sinh ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, từ ngày 27/6 đến 4/7/2026, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức đợt cao điểm (đợt 1) thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Sau 8 ngày triển khai đồng bộ, toàn thành phố đã hoàn thành đợt cao điểm, thu nhận được gần 21.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính (đạt 92%). Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự vào cuộc trách nhiệm của lực lượng Công an, chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan và sự đồng thuận, hưởng ứng của các gia đình liệt sĩ.
Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tiếp nối thành công của đợt 1, Công an TP. Hải Phòng sẽ tổ chức cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ (đợt 2). Kế hoạch đợt 2 dự kiến tổ chức triển khai từ ngày 19/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Theo Công an TP. Hải Phòng, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua việc ứng dụng công nghệ gen, chương trình hướng tới việc tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, đáp ứng lòng mong mỏi của hàng vạn gia đình. Đây là bước đột phá, thay thế hiệu quả các phương pháp tìm kiếm truyền thống.
Trong đợt 2 này, quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN sẽ tập trung hoàn toàn vào thân nhân theo quan hệ huyết thống dòng mẹ, theo 6 nhóm chính gồm: Mẹ đẻ liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh, em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ.
Quá trình rà soát, lực lượng Công an cấp xã - những cán bộ trực tiếp gắn bó với cơ sở sẽ thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để đảm bảo không bỏ sót đối tượng, không thu sai diện thân nhân. Mỗi liệt sĩ sẽ được thu tối đa 02 mẫu thân nhân.
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt với những thân nhân là người cao tuổi, sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong di chuyển, Công an thành phố sẽ linh hoạt kết hợp giữa việc thu nhận tập trung tại trạm và bố trí các tổ thu lưu động trực tiếp tại địa bàn, nhà dân.
