Chiều 22/11, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn, TP. Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến Điểm đến Du lịch Hải Phòng 2025, mở ra diễn đàn kết nối quan trọng nhằm quảng bá và định vị hình ảnh du lịch thành phố trong giai đoạn mới.
Hội nghị được tổ chức theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng và Tập đoàn Geleximco thực hiện.
Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - dịch vụ quy mô quốc gia, diễn ra thường niên nhằm tăng cường hợp tác du lịch và kết nối giao thương giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Với chủ đề “Hải Phòng - điểm đến du lịch 4 mùa”, hội nghị quảng bá hình ảnh thành phố cảng như một trung tâm du lịch biển năng động, giàu tiềm năng và bản sắc. Sự kiện thu hút khoảng 750 đại biểu, trong đó có 100 hãng lữ hành quốc tế và 150 doanh nghiệp lữ hành trong nước, tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm mới và mở rộng liên kết vùng.
Hội nghị quy tụ nhiều gian hàng của các doanh nghiệp du lịch, hãng lữ hành trong và ngoài nước, hãng hàng không, hợp tác xã, làng nghề, cùng các đơn vị xúc tiến du lịch và dịch vụ thương mại của Hải Phòng và các địa phương bạn.

Các khu trưng bày nổi bật gồm: khu sản phẩm du lịch, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, nông sản - thực phẩm tiêu biểu; và khu ảnh du lịch giới thiệu các điểm đến, cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển, khu vui chơi - giải trí, cùng những hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm dấu ấn của các nghệ nhân Hải Phòng...
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Khắc Lịch, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng, nhấn mạnh hội nghị không chỉ là hoạt động xúc tiến thường niên mà còn là sự kiện văn hóa - kinh tế quan trọng, chào mừng dấu mốc hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng. Theo ông, đây cũng là dịp khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Hội nghị đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: tăng cường xúc tiến, quảng bá, đưa hình ảnh du lịch Hải Phòng vươn xa trên bản đồ trong nước và quốc tế; đẩy mạnh liên kết vùng, xây dựng các tuyến – điểm liên tỉnh và những sản phẩm gắn với nông nghiệp, công nghiệp, làng nghề và thương mại; thu hút đầu tư vào hạ tầng hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và các mô hình du lịch xanh có sức cạnh tranh; thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái du lịch thông minh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp lâu dài giữa doanh nghiệp - hiệp hội - địa phương nhằm bảo đảm những cam kết tại hội nghị được thực hiện thực chất và hiệu quả.
Tại hội nghị, các chuyên gia cùng đại diện các hãng du lịch, lữ hành đều thống nhất rằng Hải Phòng đang sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng và lợi thế chiến lược hiếm có. Thành phố được ưu đãi bởi vị trí cảng biển trọng điểm, sân bay quốc tế Cát Bi, mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ, cùng nguồn tài nguyên phong phú: quần đảo Cát Bà, bãi biển Đồ Sơn, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội đặc sắc và ẩm thực đậm bản sắc đất Cảng. Tất cả đã tạo nên nền tảng vững chắc để Hải Phòng bứt phá trên bản đồ du lịch.

Bên cạnh lợi thế nội tại, Hải Phòng còn được hưởng lợi từ các điểm du lịch liên kết vùng như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Hạ Long…, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thành phố phát triển mô hình du lịch bốn mùa, đáp ứng nhu cầu từ nghỉ dưỡng, trải nghiệm đến du lịch cao cấp.
Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hải Phòng nhiều năm qua luôn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố cảng biển công nghiệp, hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á”, đồng thời phấn đấu đón 25 triệu lượt khách vào năm 2030.
Với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương và quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước, Hải Phòng vẫn còn rộng dư địa và nhiều tiềm năng để bứt phá trong phát triển du lịch.