Hải Phòng: Thử nghiệm xe buýt điện không thu phí tại Cát Bà

Vũ Ba| 10/02/2017 17:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (10/02), UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố kết quả Dự án thử nghiệm xe buýt điện (EV Bus) trên đảo Cát Bà theo hình thức phi thương mại, không thu tiền phí vận chuyển của hành khách.

Dự án thử nghiệm xe buýt điện EV trên đảo Cát Bà nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) với thành phố Hải Phòng trong thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng, phấn đấu đưa Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà thành Di sản thiên nhiên thế giới.  

Hải Phòng: Thử nghiệm xe buýt điện không thu phí tại Cát Bà

Đây là dự án đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường được triển khai thí điểm trên đảo Cát Bà. Dự án sử dụng xe bus chạy điện năng lượng mặt trời thay thế các phương tiện chạy pin như hiện nay nên xe có thể chạy liên tục lên đến 340km, chạy có điều hòa là 160km.

Xe không sử dụng xăng nên không phát sinh các khí thải độc hại. Hơn nữa, xe sử dụng năng lượng mặt trời nên có thể tái sinh để phát điện và nạp điện, không phát sinh khí thải CO2. Trọng lượng thân xe nhẹ nhất trên thế giới nên nhiên liệu sẽ được sử dụng hiệu quả. Xe được thiết kế đặc biệt để thích ứng với khí hậu có độ ẩm cao tại Việt Nam; phù hợp với địa hình đặc thù có nhiều đường dốc cao, có thể chở 50 khách.

Hải Phòng: Thử nghiệm xe buýt điện không thu phí tại Cát Bà

Thời gian thực hiện thử nghiệm từ nay đến hết 03/2020, với tổng chiều dài toàn tuyến 24,5 km từ trung tâm thị trấn Cát Bà đi vườn Quốc Gia, xã Gia Luận, xã Chân Trâu, xã Xuân Đám, xã Phù Long, Cái Viềng…Thời gian xe chạy từ 6h30 phút sáng đến 16h30 phút chiều hàng ngày.

Năm 2018, Hải Phòng sẽ đưa thêm 10 xe bus điện EV vào hoạt động, đến năm 2020 nâng tổng số xe lên 40, nhằm thay thế toàn bộ xe buýt chạy bằng xăng, dầu đang hoạt động trên đảo. 

Hải Phòng: Thử nghiệm xe buýt điện không thu phí tại Cát Bà

Hải Phòng: Thử nghiệm xe buýt điện không thu phí tại Cát Bà

Các đại biểu trải nghiệm trên xe chuyến khởi hành đầu tiên

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng nhấn mạnh: "Đây là dự án rất quan trọng trong tổng số 15 dự án phát triển xanh của thành phố Hải Phòng, đồng thời cũng là dự án thử nghiệm xe buýt điện EV đầu tiên ở Việt Nam. Vì vậy, để dự án thử nghiệm thành công, đạt hiệu quả rất cần có sự giúp đỡ, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý Trung ương, thành phố Hải Phòng với các cơ quan, chính quyền thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) cùng với sự quan tâm, ủng hộ của người dân và du khách. Thành phố Hải Phòng cam kết đẩy mạnh tiến trình thực hiện, hướng tới phát triển mở rộng dự án trong giai đoạn tiếp theo".

Cũng tại hội nghị, ông Ishida Kengo, Giám đốc phụ trách chiến lược môi trường quốc tế khu vực Châu Á khẳng định: "Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thành phố Kitakyushu sẽ tiếp tục hợp tác một cách tích cực với thành phố Hải Phòng nhằm thực hiện “Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng” và “phổ cập xe bus điện EV tại Khu du lịch Cát Bà”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Thử nghiệm xe buýt điện không thu phí tại Cát Bà