Đời sống

Hàng nghìn người dân cầm cờ Tổ quốc đón liệt sĩ trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ

Trần Tú 17/07/2026 16:07

Ngày 16/7, trong không khí trang nghiêm và xúc động, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, người dân cùng thân nhân gia đình đã tham dự lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diễn Mỹ (nay thuộc xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An), sau hơn 50 năm anh dũng hy sinh trên chiến trường Thành cổ Quảng Trị.

Hàng nghìn người dân tay cầm cờ Tổ quốc đã đứng dọc các tuyến đường, để đón đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Không khí buổi lễ diễn ra trong niềm xúc động sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

1.jpg
Hàng nghìn người dân cầm cờ Tổ quốc đón liệt sĩ trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ.

Liệt sĩ Hoàng Minh Chính sinh năm 1954 tại xóm Sào Nam, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là thôn Thành Nam, xã Hải Châu). Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tháng 5/1972, khi mới tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo hồ sơ quân nhân, liệt sĩ Hoàng Minh Chính là chiến sĩ thuộc đơn vị D2, E48, F320. Trong những tháng ngày chiến đấu ác liệt trên chiến trường Quảng Trị, ông cùng đồng đội kiên cường bám trụ, chiến đấu vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

1784261300599_5349605220948201682_5349605220948201682_802cbc704c0e800e7aa845c1ebc88f2e.jpg
Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính trở về quê hương hơn nữa thế kỷ.

Tháng 9/1972, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, liệt sĩ Hoàng Minh Chính đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới 18. Sự hy sinh của ông góp phần vào những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương luôn đau đáu mong chờ ngày đưa được hài cốt người con quê hương trở về đất mẹ. Sau quá trình tìm kiếm, xác minh và phối hợp giữa gia đình với các cơ quan chức năng, hài cốt liệt sĩ đã được quy tập và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diễn Mỹ.

1784261300669_5349605220948201682_5349605220948201682_ecbef5f84f52d4ff411006872360138d.jpg
Gia đình, dòng họ và chính quyền địa phương an táng hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Diễn Mỹ.

Phát biểu tại lễ truy điệu, lãnh đạo xã Hải Châu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của liệt sĩ Hoàng Minh Chính, đồng thời khẳng định việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình mà còn là sự thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Chính quyền địa phương cũng ghi nhận những nỗ lực của thân nhân, dòng họ trong quá trình tìm kiếm, kết nối thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương sau hơn 50 năm xa cách.

1784261300764_5349605220948201682_5349605220948201682_247a7c51acc2995571fc19b0afc4fea6(1).jpg
Liệt sĩ Hoàng Minh Chính trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ.

Trong tiếng nhạc trầm hùng và làn khói hương nghi ngút, hài cốt liệt sĩ Hoàng Minh Chính đã được an táng trong lòng đất mẹ quê hương, nơi có đồng đội, người thân và nhân dân ngày đêm hương khói, chăm nom.

Lễ đón nhận và an táng không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình liệt sĩ mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hình ảnh hàng nghìn người dân cầm cờ Tổ quốc đứng dọc các tuyến đường đón người con quê hương trở về đã để lại nhiều xúc động, lan tỏa sâu sắc tinh thần tri ân và đạo lý nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Hàng nghìn người dân cầm cờ Tổ quốc đón liệt sĩ trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ