Đoàn giám sát HĐND TP Hải Phòng vừa giám sát chuyên đề việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng, thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, huyện tập trung cao cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn bằng nhiều hình thức; cấp phát sổ tay hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tới từng hộ dân; lắp đặt thùng đựng rác thải sinh hoạt phân loại...
Hiện nay, khối lượng rác phát sinh trung bình trên địa bàn huyện bao gồm cả các loại rác thải cồng kềnh là khoảng 112 tấn/ngày. Toàn huyện có 22 bãi rác tạm xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Đến cuối năm 2024, địa phương có 35.232/50.073 hộ thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đạt 70,6%.
Tuy nhiên, hiện nay, hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu gom, chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện chưa đồng bộ với phân loại tại nguồn cả về phương tiện thu gom và hạ tầng xử lý riêng từng loại rác; một số mô hình đã triển khai có nhiều bất cập. Do đó, quý I/2025, tỷ lệ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của huyện đang có chiều hướng giảm xuống.
Cùng với đó, khối lượng rác thải cồng kềnh, rác thải gồm các loại chăn màn, quần áo, chiếu, đệm, đặc biệt là rác thải nhựa dùng một lần phát sinh với khối lượng rất lớn nhưng huyện không có lò đốt dẫn tới các bãi rác quá tải không còn diện tích để chôn lấp. Trên thực tế, các bãi rác tạm trên địa bàn huyện sử dụng đã nhiều năm, khối lượng rác thải đã chôn lấp nhiều, nếu nâng cấp thành bãi rác hợp vệ sinh cần nguồn kinh phí rất lớn, trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế.
Huyện Tiên Lãng đề nghị thành phố quan tâm có giải pháp công nghệ cho việc xử lý triệt để các loại rác thải, nhất là rác thải cồng kềnh; bảo đảm sự đồng bộ giữa phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý...
Đoàn giám sát đề nghị huyện Tiên Lãng làm rõ hơn nguyên nhân vì sao tỷ lệ hộ dân phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sụt giảm; việc thực hiện các chế tài xử lý; các biện pháp khắc phục vướng mắc, khó khăn của huyện; các đề xuất kiến nghị cụ thể...
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Phạm Văn Khanh, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hải Phòng ghi nhận huyện Tiên Lãng có sự lãnh đạo, chỉ đạo khá sát sao; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tuy nhiên kết quả đạt được chưa như mong muốn.
Đoàn giám sát đề nghị huyện căn cứ tình hình thực tế, có đề xuất kiến nghị cụ thể hơn; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử phạt; có các giải pháp hữu hiệu hơn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cùng với đó, địa phương nhận diện bất cập, khó khăn; tính toán và đề xuất các phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn khi thực hiện chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025.