Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Kiến Hưng, Kiến Thụy, Hải Phòng) đã diễn ra Lễ khai bút Xuân Ất Tỵ 2025.
Tham dự Lễ khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (nằm trong quần thể Cụm di tích quốc gia liên quan đến nhà Mạc) có lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, các ban, ngành thành phố và hơn 500 học sinh xuất sắc tiêu biểu, đông đảo nhân dân, du khách thập phương.
Lễ khai bút đầu Xuân tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc được huyện Kiến Thụy triển khai từ năm 2012. Lễ khai bút năm nay được tổ chức trong 3 ngày chính, từ ngày 2 đến 4/2/2025 (tức các ngày mùng 5, 6, 7 Tết Nguyên đán Ất Tỵ).
Sau Lễ khai bút sẽ diễn ra các hoạt động khác được tổ chức như: Ngày thơ Việt Nam, các trò chơi dân gian và phần Lễ tạ. Các hoạt động kéo dài đến hết ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025).
Tại chương trình khai mạc, sau phần tấu trình chúc văn khai bút, đánh trống khai hội, các đại biểu và các em học sinh tiêu biểu của huyện Kiến Thụy đã tham gia thực hiện nghi thức khai bút.
Tham dự Lễ khai bút tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; gần 100 giáo viên, học sinh tiêu biểu của huyện Vĩnh Bảo và giáo viên, học sinh một số trường học trên địa bàn TP. Hải Phòng.
Lễ khai bút tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được thực hiện với các nghi thức trang trọng, văn minh, có tính giáo dục cao.
Tại đây, các đại biểu, giáo viên và các em học sinh dự lễ rước bút, nghiên mực, ước nước từ Tháp bút Kình Thiên, Nghiên Thiên Tạo và Miếu Đông Tỉnh về quảng trường khu di tích. Sau đó, các nghệ nhân viết chữ “Học” bằng thư pháp chữ Quốc ngữ và chữ Nho. Các thầy cô và các em học sinh đã viết nên những lời ước nguyện, mong muốn trong việc học hành, thi cử, trong cuộc sống và những câu chúc đầu năm gửi tới gia đình, bạn bè.
Trong lễ khai bút tại Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm nay, lần đầu tiên diễn ra cuộc thi viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ, với sự tham gia của hơn 300 giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố.
Khai bút đầu năm là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với mọi người dân Việt Nam. Việc khai bút đầu năm tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công.
Thông qua hoạt động này nhằm tôn vinh, tri ân công đức của các vị tiền nhân, danh nhân có công lao to lớn đối với đất nước và dân tộc ta. Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch, thu hút khách du lịch về với địa phương.