Đời sống

Hải Phòng diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão

Phạm Thương 07/07/2023 - 19:29

Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo diễn tập Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Khai mạc Diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo, hiệu quả phối hợp hiệp đồng, huy động nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ" trong phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa của Ban Chỉ huy Phòng chống, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các cấp.

Dự chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tham dự diễn tập có Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự Quân khu 3; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập TP Hải Phòng.

dien-tap-phong-thu-dan-su-1.jpg
Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập TP Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” trong phòng thủ dân sự. Đồng thời, thông qua diễn tập để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách của các cấp, các ngành và nhân dân; chủ động phòng tránh, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thảm hoạ.

Với vị trí là thành phố cảng biển, Hải Phòng có vùng biển rộng lớn và nhiều cửa sông, cửa lạch nên lưu lượng tàu thuyền vận tải trong, ngoài nước, tàu cá của ngư dân hằng ngày ra, vào vận chuyển hàng hoá, kinh doanh sản xuất và tạm trú trên địa bàn là rất lớn… Vì vậy, việc chủ động xây dựng, luyện tập các phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra mỗi khi có bão lớn về là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Để cuộc diễn tập thành công, an toàn tuyệt đối, Bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung thời gian quy định; lãnh đạo, chỉ huy điều hành khoa học; nội dung sát với thực tế và ý định chỉ đạo của trên, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương đảm bảo cuộc diễn tập an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và quận, huyện… tham gia diễn tập phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở phát huy vai trò làm tham mưu của lực lượng vũ trang thành phố.

dien-tap-phong-thu-dan-su-2.jpg
Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập TP Hải Phòng phát biểu khai mạc buổi lễ.

Ngay sau diễn tập, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án, kế hoạch phòng thủ dân sự, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Tại buổi khai mạc diễn tập, các đại biểu chứng kiến quá trình vận hành cơ chế với tình huống siêu bão Conson đổ bộ vào Hải Phòng và các hành động đặt ra. Quá trình vận hành cơ chế đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập phòng thủ dân sự thành phố, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng thủ thành phố.

dien-tap-phong-thu-dan-su-3.jpg
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu về Diễn tập vận hành cơ chế.

Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn: Diễn tập vận hành cơ chế và thực hành ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, giai đoạn thực hành ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn diễn ra tại khu vực Cảng Lạch Huyện (huyện Cát Hải), gồm 3 nội dung: Thông tin cảnh báo siêu bão, kêu gọi, sắp xếp neo đậu tàu/thuyền, chằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời nhân dân, thiết lập Sở chỉ huy; tìm kiếm cứu nạn người và tàu/thuyền bị chìm, đắm trên biển; ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; thiết lập bệnh viện dã chiến (100 giường bệnh) cứu trợ thảm họa, giúp nhân dân khắc phục hậu quả siêu bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão