Hải Phòng: Cứu thành công 2 người gặp nạn trên biển

Vũ Ba| 15/07/2016 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đồn Biên phòng Cát Bà (TP Hải Phòng) vừa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thành công 2 người gặp nạn trên vùng biển gần đảo Cát Bà.

Theo đó, hồi 12h55’ ngày 14/7/2016, đơn vị nhận được tin báo về vụ đắm phương tiện tại khu vực sau đảo Cát Ông cách Bến Cát Bà khoảng 1,5 hải lý về hướng Tây Nam.

Ngay sau đó, Biên phòng Cát Bà đã tổ chức lực lượng tìm kiếm, điều động 01 xuồng ST 750/07 CBCS (có 01 quân y đơn vị) do Thiếu tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà trực tiếp chỉ huy ra hiện trường vụ tai nạn. Đến 12h30’ cùng ngày đơn vị đã đưa người bị nạn vào bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cát Bà cấp cứu kịp thời.

Nạn nhân là ông Nobuo Yoshida, sinh 6/6/1965, quốc tịch Nhật Bản. Ông Nobuo Yoshida là máy trưởng trên tàu MECURY 5, thuộc Công ty PENTA RINKAI (Cty PENTA RINKAI) có trụ sở số 1884 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Khoảng 12h00’ cùng ngày, tàu MECURY 5 đang thực hiện gói thầu số 9 thuộc dự án nạo vét bùn tại luồng lạch Hải Phòng (Khu vực giữa phao số 3 và phao số 5) thì ông Nobuo Yoshida bị tai nạn lao động chấn thương sọ phải, viêm phổi cấp, sức khỏe trong tình trạng nguy kịch.

Công ty điều động tàu Đình Vũ 06/1.500cv/09TV (là tàu hỗ trợ dịch vụ cho Cty PENTA RINKAI) đưa nạn nhân đi cấp cứu, khi đến khu vực đảo Cát Ông, do không biết luồng vào cảng Cát Bà nên đã gọi đò máy HP 155 do ông Phạm Quang Thạch (trú tại Đồng Bài, Cát Hải, Hải Phòng) là chủ phương tiện để chuyển tải, trong quá trình chuyển nạn nhân xuống đò, gặp sóng to, số thuyền viên đi cùng hỗ trợ đã đứng lệch tâm dẫn đến thuyền bị đắm.

Hiện, ông Nobuo Yoshida đã được Bệnh viện Cát Bà đưa vào Hải Phòng để điều trị.

Hải Phòng: Cứu thành công 2 người gặp nạn trên biển

 Đảo khỉ thuộc Khu du lịch Cát Bà (Hải Phòng)

Trước đó, khoảng 16h50’ ngày 13/7/2016, Tổ công tác Bến Bèo nhận được tin báo của anh Bùi Văn Hồng (thường trú tại TT Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng) báo tin anh Trần Doãn Huân (1976), thường trú tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội là khách du lịch đang tắm biển bị nước cuốn ra xa dẫn đến ngạt nước, nguy hiểm đến tính mạng tại bãi tắm Đảo khỉ (Cát Dứa).

Sau khi nhận được tin báo, Biên phòng Cát Bà điều động 01 xuồng  85cv/05 CBCS, trong đó có 01 quân y đơn vị, 01 Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Cát  Bà do Đại úy Nguyễn Bùi Quân, Phó Đồn trưởng Đồn BP Cát Bà trực tiếp chỉ huy ra phối hợp với người nhà người bị nạn đưa người bị nạn vào bờ.

Đến 17h00` cùng ngày nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cát Bà cấp cứu kịp thời.

Hiện, sức khỏe anh Huân đang dần hồi phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Cứu thành công 2 người gặp nạn trên biển