Hải Phòng: Biểu dương gần 200 HS-SV xuất sắc năm 2017

Vũ Ba - Mai Phương| 01/09/2017 10:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối nay (1/9), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) sẽ diễn ra Lễ biểu dương HS-SV xuất sắc năm 2017 với chủ đề "Luyện rèn trí thức, vững bước tương lai".

Năm 2017, thành phố có 170 HS-SV có thành tích xuất sắc vinh dự được biểu dương và trao tặng phần thưởng, giấy khen. Trong đó, có 15 em đạt giải Học sinh giỏi Quốc tế, 07 em đạt giải Nhất Quốc gia,  24 em đạt giải Nhì Quốc gia và 49 em đạt giải Ba Quốc gia; 17 em tốt nghiệp thủ khoa các trường Đại học; 58 em tham dự kỳ thi THPT Quốc gia xét tuyển Đại học năm 2017 đạt từ 28,5 điểm trở lên. Ghi nhận và khích lệ những thành tích mà các em HS-SV đã đạt được trong học tập, thi cử, Thành ủy - HĐND - UBND TP Hải Phòng tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen, đồng thời trích ngân sách 1 tỷ 710 triệu đồng để trao quà cho các em.

Năm học 2016-2017 cũng là năm thứ hai ngành GD&ĐT Hải Phòng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ GD&ĐT, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hải Phòng, sự phối hợp của các Sở, ban, địa phương và nhân dân, năm học 2016-2017, các ngành học, cấp học đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện tiếp tục chuyển biến rõ rệt. Nổi bật là giáo dục mầm non với quy mô trường lớp ngày càng phát triển, hiện thành phố có 329 trường mầm non, hơn 4.000 nhóm lớp, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt hơn 123.000 trẻ, tăng nhiều so với năm học trước. Tại các trường mầm non, 100% trẻ em được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần.

Ở bậc tiểu học đến THPT, quy mô và mạng lưới trường, lớp hệ thống giáo dục phổ thông được duy trì ổn định. Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới, điều chỉnh phương pháp dạy học theo định hướng, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Qua đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn thành phố đạt 98,91%, tiếp tục giữ vững tốp đầu các tỉnh, thành phố về công tác phát triển và bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia với 92/108 học sinh tham gia đoạt giải; có 2 dự án khoa học kỹ thuật được Bộ GD&ĐT chọn tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế tại Mỹ và đều đạt giải.

Toàn thành phố có 325 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 41%.

Hải Phòng: Biểu dương gần 200 HS-SV xuất sắc năm 2017

Số lượng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2017 tăng cao so với những năm trước

Kết thúc năm học 2016-2017, ngành GD&ĐT thành phố được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua” cho Sở GD&ĐT Hải Phòng và 2 tập thể là Trường THPT Thái Phiên và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Có 71 em học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2016-2017 được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. UBND thành phố tặng “Cờ thi đua” cho 4 tập thể; tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 12 tập thể và Bằng khen cho 2 tập thể…

Lễ biểu dương, khen thưởng HS-SV tiêu biểu, xuất sắc được thành phố tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những HS-SV có thành tích cao trong học tập, thi cử. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2/9. Đây cũng là năm thứ 13 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố được giao là cơ quan thường trực phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức hoạt động này, nhằm hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022. Thông qua hoạt động góp phần động viên, khuyến khích các em thi đua học tập, rèn luyện; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong toàn thành phố, đồng thời thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước. 

Theo kế hoạch, trước khi tham dự Lễ biểu dương HS-SV xuất sắc năm 2017, các địa biểu Trung ương và thành phố tổ chức dâng hương báo công tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân (quận Hồng Bàng), Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (huyện An Dương), Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận Kiến An) và Khu di tích Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Biểu dương gần 200 HS-SV xuất sắc năm 2017