Hải Phòng: Ẩu đả để tranh giành bãi ngao tự nhiên

Minh Thu| 09/10/2015 05:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an thành phố Hải Phòng đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý bốn đối tượng tranh giành bãi ngao tự nhiên, dùng hung khí đánh người gây thương tích ở khu vực cửa sông Văn Úc (nằm trên địa bàn huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Bình (sinh năm 1974), Phạm Văn Trung (sinh năm 1983) cùng ở xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy; Lê Nguyên Khương (sinh năm 1973) ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân) và Phạm Duy Anh (sinh năm 1992) ở Quần Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Cả 4 đối tượng đã bị bắt để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Vào tháng 9 vừa qua, các đối tượng này đã đánh trọng thương anh Bùi Văn Tín (sinh năm 1971) ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy khiến anh Tín bị tổn hại 7% sức khỏe, dùng dao đâm vào bụng anh Vũ Duy Kha (sinh năm 1961) ở Đông Tác 1, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy khi hai anh đang cào ngao tự nhiên ở khu vực cửa sông Văn Úc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Ẩu đả để tranh giành bãi ngao tự nhiên