Hai nhóm vấn đề chính sẽ được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 14

Bình Nguyên| 09/08/2022 17:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9/8, đã khai mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ ban ngành.

thuong-vu-a3-1660035020139.jpg
Khai mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ kéo dài khoảng 2,5 ngày để cho ý kiến về 2 nhóm vấn đề.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Đây là một trong 2 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2022 của Quốc hội. Chuyên đề giám sát thứ nhất là “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã được Quốc hội xem xét và ban hành nghị quyết tại Kỳ họp thứ ba.

Chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” là chuyên đề rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn. Phạm vi giám sát rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế-xã hội. Đoàn giám sát đã có kế hoạch tổ chức rất chủ động, huy động cả Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương tham gia; đồng thời tiến hành khảo sát, nghiên cứu ở nhiều bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Theo kế hoạch, chuyên đề giám sát này sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ tư. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giải ngân là một trong những nội dung trọng điểm của việc bảo đảm tiến độ đầu tư công. Đợt thứ hai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phân bổ từ phiên họp tháng 1-2022. Sau đợt ba vẫn còn một khối lượng vốn khá lớn chưa được phân bổ. Vì vậy, các bộ liên quan cần báo cáo kỹ, các cơ quan của Quốc hội thảo luận thêm về vấn đề này, nhất là về giải pháp để giải ngân đúng tiến độ gói kích thích kinh tế gần 350 nghìn tỷ đồng cũng như tiến hành phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công của giai đoạn 5 năm và của từng năm một.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận việc báo cáo như vậy đã kịp thời hay chưa, có căn cứ pháp lý cũng như căn cứ thực tiễn để Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nội dung này.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp một số đơn vị hành chính. Đó là việc thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; cho ý kiến vào công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7-2022.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày, dự kiến là ngày 10/8, để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan sẽ tham gia giải trình, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sắp tới, nhiệm vụ công tác lập pháp là rất quan trọng. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sẽ tổ chức 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật ngoài 2 phiên họp thường kỳ tháng 8, tháng 9/2022. Việc tổ chức 2 phiên họp chuyên đề như vậy để bảo đảm các nội dung được chuẩn bị, xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng, toàn diện. Vì vậy, đề nghị các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý, tập trung tối đa cho công tác này, Chủ tịch Quốc hôi nhấn mạnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nhóm vấn đề chính sẽ được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 14