Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi ăn nhậu

Thùy Dung| 11/08/2020 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tạm giữ hình sự 07 đối tượng liên quan đến vụ án ẩu đả gây chết người ở huyện Phú Thiện.

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 7/8, các đối tượng Văn Đức Siu Hùng (SN 1998), Ksor Hoang (SN 1996), Ksor Thức (SN 1994, cùng trú tại xã Ia Yeng) và Rmah Khoan (SN 1995, trú tại xã Ia Sol, cùng huyện Phú Thiện) đang ăn tối thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên Phạm Cao Kiên (SN 2002, trú tại xã Ayun Hạ), Siu Dũng (SN 2001, trú tại xã Ayun Hạ) và Trần Hữu Ba (SN 1999, trú tại xã Ia Yeng, cùng huyện Phú Thiện).

Nhóm của Hùng tấn công nhóm của Kiên, bị thất thế Kiên bỏ chạy về nhà. Một lúc sau, Kiên quay lại cầm theo 1 con dao đi tìm đánh nhóm của Hùng thì bị nhóm của Văn Đức Siu Hùng dùng dao chém vào mặt khiến Kiên phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện.

Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi ăn nhậu

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Khi biết sự việc Kiên bị chém, Nguyễn Văn Tiến (còn gọi là Tò Đen, SN 1994, trú tại thị trấn Phú Thiện) cùng với Nguyễn Thanh Hà (SN 1999), Dương Quang Trung (SN 1999), Dương Quang Đạo (SN 1999, cùng trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện), Phạm Sĩ Vũ (SN 1998, trú tại xã Ia Piar), Nguyễn Đức Lương (SN 1999, trú tại xã Ia Sol), Trần Hữu Ba và Siu Dũng mang theo hung khí đi tìm nhóm của Hùng để đánh trả thù.

Đến khoảng 2h15 ngày 08/8, nhóm của Tiến điều khiển xe ô tô tải BKS 81M-1467 chở theo đồng bọn đi theo tuyến Quốc lộ 25, bất ngờ phát hiện nhóm của Hùng, Khoan, Thức, Hoang đang ngồi trên 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter tại khu vực tổ 9, thị trấn Phú Thiện.

Ngay lúc đó, Tiến điều khiển xe ô tô tông vào đuôi xe máy của Hùng và các đối tượng trên xe ô tô cầm hung khí (gồm dao, mã tấu, tuýp sắt, gậy gỗ…) tấn công nhóm của Hùng.

Vụ ẩu đả khiến Hoang gục ngã vì bị thương ở 2 tay và trên mặt. Hai thanh niên Khoan và Thức chạy thoát. Nhóm của Tiến bắt Hùng lên xe ô tô đánh đập tiếp, rồi chở Hùng đến khu vực cống Chư Phông (thuộc tổ 3, thị trấn Phú Thiện) thì bỏ xuống trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi gây án, nhóm của Tiến bỏ về nhà. Hùng được Đạo và Trung đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Khoảng 4h40 cùng ngày, Hùng tử vong với tình trạng bị đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến sáng ngày 10/8, cơ quan điều tra đã vận động 7 đối tượng Hà, Trung, Đạo, Ba, Vũ, Lương, Dũng ra đầu thú, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nhóm hỗn chiến vì mâu thuẫn khi đi ăn nhậu