Hai người đàn ông tử vong khi đang gặt lúa

Đình Quế| 02/10/2021 19:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 2 người đàn ông chết bất thường cạnh máy gặt khi đang gặt lúa tại cánh đồng thôn Nghĩa, thuộc thị trấn Lai Cách.

tu-vong-gat-lua.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc 2 người đàn ông tử vong.

Chiều 2/10, thông tin với PV Báo Công lý, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch thị trấn Lai Cách cho biết: Lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng đang tiến hành làm rõ vụ việc ông Vũ Văn M. (54 tuổi) và anh Trần Văn H. (28 tuổi), cùng trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương được người dân phát hiện tử vong cạnh máy gặt khi đang gặt lúa tại cánh đồng thôn Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15 ngày 2/10, người dân bất ngờ phát hiện 2 người đàn ông đã tử vong cạnh một máy gặt còn đang nổ máy tại cánh đồng thôn Nghĩa thuộc thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, liền báo tới chính quyền địa phương và Công an huyện Cẩm Giàng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, bước đầu xác định nguyên nhân do đường dây điện 35 kV gặp sự cố nổ, vỡ sứ đỡ khiến cho phần dây bị chùng xuống thấp đúng vị trí máy gặt khiến các nạn nhân bị điện giật.

Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể các nạn nhân có vết cháy sém ở tay, tuột da tay và có vết da tay bám dính trên dây điện.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai người đàn ông tử vong khi đang gặt lúa