Sức Khỏe

Hải Dương xuất hiện 5 ổ dịch sốt xuất huyết trong 2 ngày

PV 18/10/2023 - 21:34

Trong hai ngày 17 và 18/10, tỉnh Hải Dương tiếp tục xuất hiện thêm 5 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 22 ổ dịch đang hoạt động.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện thêm 3 ổ dịch sốt xuất huyết mới ở thôn My Cầu, (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang), thôn Tráng Liệt (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà) và khu 2 thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc).

Trước đó, ngày 17/10, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận thêm 2 ổ dịch ở thôn Đồn Bối, xã Nam Hồng (huyện Nam Sách) và thôn Tiêu Tương, xã Hồng Dụ (huyện Ninh Giang).

Toàn tỉnh hiện vẫn còn 22 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, trong đó nhiều nhất là ở huyện Gia Lộc và huyện Nam Sách, mỗi nơi 4 ổ dịch.

Trong 2 ngày, Hải Dương ghi nhận thêm 71 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết mới, nâng tổng số ca mắc từ ngày 1/1 đến 18/10 lên 775 hợp, tăng 314 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

sot-xuat-huyet-1.jpg
Ngành y tế khuyến cáo các cơ quan, địa phương và người dân chủ động, tích cực phòng chống dịch sốt xuất huyết; không chủ quan, lơ là với dịch

Ngày 18/10, tỉnh có 1 ổ dịch ở xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) kết thúc sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang trong giai đoạn lây lan nhanh, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị, ảnh hưởng tới sức khoẻ, cuộc sống người dân. Do đó, ngành y tế Hải Dương khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch, không nên chủ quan, lơ là với dịch; đẩy mạnh công tác tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng theo phương châm “4 tại chỗ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương xuất hiện 5 ổ dịch sốt xuất huyết trong 2 ngày