Hải Dương phát hiện nữ sinh viên nghi nhiễm Covid-19

Duy Uyên| 04/03/2021 14:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 4/3, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hải Dương thông tin về một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương.

Theo đó, ngày 3/3, Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các sinh viên trên địa bàn để chuẩn bị trở lại trường.

Qua xét nghiệm, kết quả từ CDC Hải Dương bước đầu xác định nữ sinh T.T.M (trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Ngay khi nhận được thông tin, phường Ngọc Châu đã phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong toả tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến 34, khu 17. CDC Hải Dương cũng lấy mẫu xét lần 2 với nữ sinh trên.

Trước đó, ngày 3/3, thành phố Hải Dương có thêm 1 ca mắc COVID-19 mới là BN 2482 (53 tuổi, ở số 29 Vũ Bằng, Thượng Đạt, phường Tứ Minh). Bệnh nhân này bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình.

Đây là trường hợp F1 đã được cách ly y tế từ ngày 14/2, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, xét nghiệm lần thứ 4 xác định mắc COVID-19.

Từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 873 người mắc Covid-19 trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố.

Hải Dương chịu đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay với 681 bệnh nhân. Nhiều ngày gần đây, số ca mắc được công bố mỗi ngày của địa phương này có xu hướng giảm. Ca bệnh được ghi nhận chủ yếu là F1 đã được cách ly và xét nghiệm sàng lọc trong khu phong tỏa.

0h ngày 3/3, Hải Dương chính thức kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương phát hiện nữ sinh viên nghi nhiễm Covid-19