Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung xây dựng nơi ở cho hơn 200 cụ già neo đơn ở phía Nam, Làng thiện nguyện "Bà Nguyệt Bao Dung" hướng đến hình thành mô hình hỗ trợ dài hạn cho người yếu thế khu vực phía Bắc.
Chiều 11/7, tại TP.HCM, Quỹ Vầng Trăng Khuyết tổ chức chương trình "Cà phê cùng Trăng 2026 - Cùng nhìn lại chặng đường 72 mùa Trăng" hỗ trợ người yếu thế.
Tại đây, Ban tổ chức giới thiệu hai dự án an sinh mới tại hai đầu đất nước. Nổi bật là dự án Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, với mục tiêu xây dựng nơi ở cho hơn 200 cụ già neo đơn.
Không chỉ là nơi lưu trú, dự án được định hướng trở thành một cộng đồng sống, nơi người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, tham gia sinh hoạt tập thể và làm những công việc phù hợp để duy trì sự gắn kết, giảm cảm giác cô đơn.

Theo quy hoạch, xóm trọ gồm 12 khu nhà mang biểu tượng 12 con giáp, tạo không gian gần gũi như một khu dân cư thu nhỏ.
Song song đó, Làng thiện nguyện "Bà Nguyệt Bao Dung" tại Thái Nguyên được xây dựng nhằm hỗ trợ lâu dài cho người yếu thế khu vực phía Bắc, kết hợp nơi ở, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và tạo sinh kế phù hợp.
Để hiện thực hóa hai dự án, Ban tổ chức phát động chiến dịch huy động 500.000 viên gạch thông qua hoạt động "Đặt gạch Bao Dung", kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức cùng chung tay đóng góp nguồn lực.
.jpg)
Ban tổ chức cho biết, sau hơn 72 mùa Trăng, đơn vị đang chuyển từ hoạt động cứu trợ sang xây dựng các mô hình an sinh bền vững.
"Một phần quà có thể giúp người khó khăn vượt qua trước mắt, nhưng điều quan trọng hơn là giúp họ có nơi để trở về, có cộng đồng để gắn bó và tiếp tục sống có ích", đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Tiếp nối sứ mệnh đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, năm 2025, Quỹ Vầng Trăng Khuyết đã triển khai hơn 150.000 bữa ăn an sinh dành cho người vô gia cư, người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời duy trì nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi, hỗ trợ sinh kế và kết nối cộng đồng.
Bên cạnh đó, quỹ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động thiện nguyện thông qua chương trình "Cõng Ngoại 1 Con Trăng". Hệ thống chatbot giúp mạnh thường quân đồng hành theo mô hình "1 mạnh thường quân - 1 cụ già", tự động đối soát, cập nhật kết quả hỗ trợ và nâng cao tính minh bạch trong quá trình vận hành.

Từng có thời gian bán vé số, không nhà cửa và sống bấp bênh, bà Bùi Thị Khánh cho biết, từ khi về mái ấm của Vầng Trăng Khuyết, bà không còn phải lo từng bữa ăn hay chỗ ngủ. "Điều quý nhất là tôi không còn cảm giác lẻ loi nữa", bà xúc động nói.
Ông Hà Văn Thanh chia sẻ, điều ông trân trọng nhất không phải sự hỗ trợ vật chất mà là cơ hội được tiếp tục làm những công việc phù hợp với sức khỏe. "Được lao động khiến tôi thấy mình vẫn còn có ích và có động lực sống mỗi ngày", ông bày tỏ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hải nghẹn ngào kể nhiều năm sống lang bạt, ngủ vỉa hè, chưa từng nghĩ sẽ có một mái nhà đúng nghĩa. "Nhiều năm rồi tôi mới có cảm giác được gọi là về nhà. Có người chờ mình ăn cơm, hỏi han sức khỏe mỗi ngày, với tôi đó là điều vô cùng quý giá", ông chia sẻ.
Theo thống kê, tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã tiếp nhận trong năm 2025 là hơn 13 tỷ đồng. Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã chi tiêu là hơn 12 tỷ đồng.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao vốn sinh kế và các phần quà an sinh cho khoảng 200 người là người già bán vé số, thu gom ve chai và lao động đường phố, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp nhiều người yếu thế có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.