Hai đối tượng lừa đảo “chạy” việc làm chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của nhiều người

PV| 20/11/2020 07:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng: Phó Thị Hồng Vân (sinh năm 1972; ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1975; ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

luadao(1).jpg
Vân và Bình bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khoảng tháng 9/2016, Vân biết ông M. có con trai tốt nghiệp Trung cấp Y (chuyên ngành điều dưỡng) nên “nổ” có quan hệ rộng sẽ xin được việc. Do tin tưởng, ông M. đã đồng ý đưa 130 triệu đồng cho Vân để xin việc cho con trai mình.

Nhưng chờ quá lâu vẫn không thấy Vân thông báo kết quả, ông M. liên lạc với Vân để hỏi nhưng Vân khất lần và bảo đợi. Khi ông M. tìm hiểu, biết được Vân và Bình không có khả năng xin việc, nên đã yêu cầu trả lại tiền nhưng không được. Sau đó ông M. đã đến Công an huyện Thanh Trì trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Mặc dù không có khả năng xin việc và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Bình và Vân đã “nổ” quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể xin việc, làm được sổ đỏ, giấy tờ đất đai bị “kẹt” để thực hiện các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2019, các đối tượng đã chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của nhiều người.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công an huyện Thanh Trì đã chuyển hồ sơ vụ án đến Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai đối tượng lừa đảo “chạy” việc làm chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của nhiều người