Hai cha con đánh, tạt xăng đốt hàng xóm vì mâu thuẫn khi cày ruộng

Gia Anh| 30/04/2021 07:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn khi cày ruộng, người cha đánh hàng xóm, sau đó gọi con trai đến. Đối tượng này đã tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 29/4, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tư (SN 1992 trú tại Tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền) về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng tội danh trên, Công an huyện Yên Dũng cũng đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Nhiễu (SN 1966, trú tại tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền) là bố đẻ của Nguyễn Văn Tư.

thieu-song.jpg
Bị can Nguyễn Văn Tư. Ảnh: CA huyện Yên Dũng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn khi cày ruộng, Nguyễn Văn Nhiễu đã xảy ra tranh cãi, xô xát với ông Nguyễn Văn Đang (SN 1976, trú tại Tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng).

Sau khi đánh ông Đang, Nhiễu đã gọi con trai Nguyễn Văn Tư đến để tiếp tục đôi co với hàng xóm.

Khi đến nơi, Nguyễn Văn Tư đã có hành vi té xăng vào người ông Đang để đốt, gây thương tích.

Kết quả giám định, ông Đang bị thương tổn hại sức khỏe 26%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai cha con đánh, tạt xăng đốt hàng xóm vì mâu thuẫn khi cày ruộng