Hai ca bệnh mắc Covid-19 có diễn biến nặng

Duy Uyên| 18/02/2021 11:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Y tế sáng 18/2 cho biết trong số gần 690 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị có 9 người tiến triển nặng lên, 2 bệnh nhân rất nguy kịch, phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO).

Theo đó, sức khỏe của bệnh nhân 1536 (từ Mỹ về ngày 13/1, có người nhà ở Mỹ mắc Covid-19, nhập viện ngày 15/1 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) tiên lượng nguy kịch và vẫn nằm bất động.

Trước đó, nữ bệnh nhân 79 tuổi này được phát hiện có tiền sử đái tháo đường type II, tăng huyết áp đã 10 năm.

Trong suốt thời gian điều trị, tình trạng bệnh của bệnh nhân diễn biến nhanh, qua 4 lần hội chẩn quốc gia với tiên lượng tử vong cao, phải điều trị tích cực ECMO (tim phổi nhân tạo) ngày thứ 13, sử dụng thuốc giảm đau, an thần và đã ngưng giãn cơ.

Trường hợp thứ 2 là ca bệnh 1823 (BN1832), 65 tuổi, ở Chiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội, vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 2/2. Hiện, bệnh nhân đang diễn biến nặng phải chạy ECMO ngày thứ 5, thở máy, bị phù nhiều, run cơ...

Ca bệnh 1.823 là F1 và là bố của ca bệnh 1.725 (sinh năm 1986; là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Ca bệnh 1.725 lây bệnh từ ca bệnh 1.694 (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội; có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Với 9 người khác diễn biến nặng lên có một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương và Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, ở Uông Bí, Quảng Ninh. Trong số các bệnh nhân nặng có 2 trường hợp là người trẻ (29 và 38 tuổi), 1 người 45 tuổi, còn lại đều trên 60 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai ca bệnh mắc Covid-19 có diễn biến nặng