Sáng 17/7, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo liên quan vụ truy đuổi bằng xe máy trên đường Trần Quốc Nghiễn khiến một người tử vong, một người khác bị thương.
Các bị cáo gồm: Đặng Quang Việt (SN 2008); Trần Đức Long (SN 2008); Phạm Văn Hiếu (SN 2008); Dương Văn Thắng (SN 2003) và Nguyễn Văn Việt Anh (SN 2001). Trong đó, Đặng Quang Việt và Trần Đức Long bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Phạm Văn Hiếu, Dương Văn Thắng và Nguyễn Văn Việt Anh cùng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22/9/2025, Đặng Quang Việt, Trần Đức Long, Phạm Văn Hiếu, Dương Văn Thắng, Nguyễn Văn Việt Anh cùng một số người khác rủ nhau đến quảng trường 30/10 (thuộc phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để uống nước. Trước đó, Hiếu nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook chưa rõ lai lịch với nội dung đe dọa sẽ đánh nếu gặp trên đường. Hiếu sau đó đưa cho Việt một thanh kiếm bằng kim loại dài 48cm để mang theo “phòng thân” nếu xảy ra xô xát với nhóm đối phương, Việt đồng ý và cất thanh kiếm vào cốp xe của Long.
Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm rời quảng trường 30/10, điều khiển 4 xe máy đi trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Long lái xe chở Việt; Hiếu, Thắng và Việt Anh điều khiển các xe còn lại, mỗi xe chở thêm một người. Khi đến khu vực bãi tắm Hòn Gai, nhóm Việt gặp nhóm Đinh Huy Toàn đang di chuyển cùng chiều trên nhiều xe máy. Trong nhóm này, Trần Gia Phong điều khiển xe BKS 14AA-153.93 chở Toàn.
Do có mâu thuẫn với một số người trong nhóm Toàn từ trước, Việt lấy thanh kiếm ra khỏi cốp xe, cầm trên tay rồi yêu cầu Long quay đầu đuổi theo. Hiếu, Thắng và Việt Anh cũng điều khiển xe bám theo phía sau. Phát hiện bị truy đuổi, nhóm của Toàn tăng tốc bỏ chạy. Quá trình này diễn ra trên quãng đường dài, qua khu vực đông dân cư, các xe chạy với tốc độ cao, có thời điểm lấn sang phần đường ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Long điều khiển xe chở Việt bám sát xe do Phong điều khiển, Việt ngồi phía sau cầm kiếm, liên tục chỉ về phía xe đối phương và thúc giục Long đuổi theo. Khi khoảng cách giữa hai xe được rút ngắn, Việt vung kiếm về phía Toàn nhưng không trúng.
Đến đoạn đường Trần Quốc Nghiễn thuộc phường Hạ Long, Long tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, lấn sang phần đường ngược chiều để bám đuổi. Do hoảng sợ, Phong tăng ga bỏ chạy nhưng không giữ được khoảng cách an toàn với xe ô tô đi cùng chiều phía trước. Xe của Phong sau đó đâm vào đuôi ô tô BKS 14C-336.82 rồi đổ xuống đường, Toàn và Phong bị văng khỏi xe, nhóm của Việt quay lại nhìn thấy vụ tai nạn nhưng sau đó rời khỏi hiện trường.
Đinh Huy Toàn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngày 23/9/2025. Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là đa chấn thương, Trần Gia Phong bị nhiều thương tích, tỷ lệ tổn hại sức khỏe được xác định là 19%.
Cơ quan điều tra thu giữ thanh kiếm Việt mang theo cùng các phương tiện liên quan, đồng thời trích xuất nhiều video từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc. Kết luận giám định xác định thanh kiếm là dao có tính sát thương cao, được sử dụng nhằm mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật nên thuộc nhóm vũ khí quân dụng theo quy định.
Dù Việt và Long không trực tiếp đâm, chém trúng các bị hại, việc mang theo kiếm, điều khiển xe tốc độ cao và truy đuổi quyết liệt đã đẩy nhóm của Toàn vào tình thế nguy hiểm, hành vi này dẫn đến hậu quả Toàn tử vong, Phong bị thương.
Đối với Hiếu, Thắng và Việt Anh, ba bị cáo bị xác định đã điều khiển xe máy đi ngược chiều khoảng 334m, sau đó tiếp tục đuổi theo nhóm Việt, Long với tốc độ cao trên quãng đường khoảng 2,9km trong khu vực đông dân cư, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Đặng Quang Việt 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 9 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt 8 năm 3 tháng tù; Trần Đức Long bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Giết người” và 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt 6 năm 6 tháng tù; Với tội “Gây rối trật tự công cộng”, Phạm Văn Hiếu bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Văn Việt Anh 18 tháng cải tạo không giam giữ; Dương Văn Thắng bị phạt tiền 30 triệu đồng.