Tòa tuyên án

Hai bị cáo gây rối trật tự công cộng được giảm án

Nguyễn Sự 14/12/2023 - 22:48

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 bị cáo Lê Văn Tuấn Anh (SN 1995, trú tại phường Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa) và Nguyễn Trần Bình (SN 1976, trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh thanh Hóa) về tội “ Gây rối trật tự công cộng”.

cac_bi_cao.jpg
Hai bị cáo Lê Văn Tuấn Anh và Nguyễn Trần Bình tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/8/2023, TAND TP. Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn Anh 40 tháng tù, Nguyễn Trần Bình 39 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cả hai bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo nội dung vụ án, tối ngày 24/12/2022, Lê Văn Tuấn Anh và Nguyễn Trần Bình đến quán karaoke Nice 210 Đình Hương, phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa để hát.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Tuấn Anh ra thanh toán tiền hát thì xảy ra mâu thuẫn với Cao Văn Thiện (là nhân viên quán karaoke). Tuấn Anh dùng vỏ chai bia lùa đuổi đánh anh Thiện trong sân quán hát. Thấy vậy, anh Lương Bá Thành vào can ngăn thì bị Tuấn Anh lùa đuổi trong sân.

Cùng lúc này, Nguyễn Trần Bình đi từ phòng hát ra thấy Tuấn Anh đuổi anh Thành nên cũng đuổi theo. Khi thấy anh Thành chạy trốn vào khu nhà vệ sinh, Tuấn Anh và Bình dùng vỏ chai bia ném về phía trong nhà vệ sinh. Lúc này, anh Thiện cùng một nam thanh niên vào can ngăn thì bị Bình lùa đuổi cả hai ra ngoài đường Đình Hương. Bình dùng vỏ chai bia ném về phía anh Thiện và khách hát rồi quay lại quán.

Sau đó, Tuấn Anh cùng Bình lên xe ô tô ra về. Trên đường về, Tuấn Anh phát hiện để quên điện thoại ở quán nên quay lại để lấy. Khi thấy Tuấn Anh, nhân viên quán hát đã khép cửa cổng vì lo sợ Tuấn Anh xông vào gây sự đánh nhau. Thấy vậy, Tuấn Anh dùng chân đạp vào cổng quán. Lúc này, một nhóm thanh niên là khách hát đã dùng vỏ chai bia ném vào cổng nhằm ngăn không cho Tuấn Anh xông vào quán.

Bực tức vì bị ngăn cản, Tuấn Anh đứng trước cửa quán liên tục chửi bới, sau đó lên xe ô tô lấy một gậy bằng kim loại, dạng ăng ten rút gồm 3 đoạn rồi định xông vào quán đánh nhau với nhóm thanh niên trên. Do được mọi người ngăn cản nên Tuấn Anh không xông vào được bên trong quán. Cùng lúc này, Công an phường Đông Cương có mặt tại hiện trường đã khống chế Tuấn Anh và đưa về trụ sở làm việc.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, cả hai bị cáo Lê Văn Tuấn Anh và Nguyễn Trần Bình đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết giảm nhẹ mới được các bị cáo đưa ra tại phiên tòa, HĐXX phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả hai bị cáo Tuấn Anh và Bình, sửa bản án hình sự sơ thẩm.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn Anh 27 tháng tù (giảm 13 tháng tù so với bản án sơ thẩm), Nguyễn Trần Bình 27 tháng tù (giảm 12 tháng tù so với bản án sơ thẩm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai bị cáo gây rối trật tự công cộng được giảm án