Tòa tuyên án

Hai anh em rủ nhau mua ma túy về nhà bán kiếm lời

Văn Công - Hương Thi 07/03/2024 - 14:43

TAND huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986) và Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1977, cùng trú tại thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa trực tuyến được tổ chức tại điểm cầu trung tâm là phòng xử án TAND huyện Tiên Lãng kết nối với điểm cầu thành phần là Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến đánh dấu bước đột phá trong cải cách tư pháp của hệ thống Tòa án, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý và đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn luật định, tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian.

ma-tuy.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử trực tuyến.

Theo cáo trạng, do cùng nghiện ma túy nên Hiệp đã bàn với anh trai là Thắng về việc đi mua ma túy để bán kiếm lời.

Sáng 9/6/2023, Hiệp đi xe khách đến khu vực đường tàu thuộc quận Lê Chân, TP. Hải Phòng mua 1 túi ma túy, loại heroin với giá 500.000 đồng của một người đàn ông không quen biết.

Sau đó, Hiệp mang túi ma túy đã mua về nhà chia thành 4 gói nhỏ. Hiệp và Thắng sử dụng một ít, số còn lại cất trong tủ quần áo và cất ở yên xe đồ chơi để trước nhà.

Đến 7 giờ ngày 10/6/2023, khi có người đến nhà Hiệp hỏi mua ma túy, Hiệp lấy gói ma túy đưa cho Thắng để Thắng mang ra bán cho khách với giá 200.000 đồng.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 10/6/2023, Hiệp và Thắng lại bán 1 gói ma túy với giá 200.000 đồng cho Vũ Văn H. (SN 1990, trú tại xã Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương).

Sáng 11/6/2023, Hiệp đi xe khách đến khu vực đường tàu thuộc quận Lê Chân mua một túi ma túy, loại heroine của người đàn ông với giá 1.600.000 đồng. Sau đó, Hiệp mang ma túy về nhà chia thành 21 gói nhỏ, rồi cất ở yên xe đồ chơi trước cửa nhà.

Từ ngày 9 - 13/6/2023, Hiệp đã bán ma túy cho Vũ Văn H. ba lần và người đàn ông không quen biết hai lần, mỗi lần là 200.000 đồng; tổng số tiền là 1.000.000 đồng.

Ngày 13/6/2023, Vũ Văn H. cầm gói ma túy mua được của Hiệp đi về đến thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng để sử dụng thì bị Công an huyện Tiên Lãng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 0,06 gam ma túy, loại heroine.

Khám khẩn cấp nơi ở của Hiệp, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều gói giấy chứa ma túy có, tổng khối lượng là 1,67 gam, loại heroine.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 9 năm tù giam và Nguyễn Văn Thắng 8 năm tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em rủ nhau mua ma túy về nhà bán kiếm lời