Hành vi vứt lợn chết ra môi trường là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến dịch tả lợn châu Phi lan rộng và diễn biến phức tạp hơn trong thời gian qua tại Hà Tĩnh.
Do ảnh hưởng liên tục từ các cơn bão số 10, 11, tình hình Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp trở lại do môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm sau mưa lũ. Quan ngại hơn, khi ý thức của một số hộ chăn nuôi hết sức chủ quan, thiếu trách nhiệm trong việc xử lý lợn bị chết do dịch bệnh.
Đơn cử, Công an xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.T. (SN 1981, trú thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng), về hành vi "Vứt gia súc mắc bệnh, chết ra môi trường" theo điểm a khoản 6 điều 5 Nghị định 90/2017 của Chính phủ với số tiền 5.000.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, ông H.V.T. chăn nuôi lợn, khi phát hiện lợn chết không rõ nguyên nhân đã mang ra vứt tại khu vực bờ kênh Xô Viết thuộc thôn Hưng Thắng (xã Cẩm Hưng). Đây là việc làm hết sức nguy hại, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lan rộng.
Tính từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 11.656 con lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy tại 49 xã, phường, như: Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Yên Hòa, Đồng Lộc, Gia Hanh, Hà Huy Tập...
Theo thống kê ban đầu, tại phường Hà Huy Tập, từ ngày 5/8 đến nay, các ổ dịch DTLCP liên tiếp bùng phát. Địa phương đã tiêu hủy hơn 700 con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng gần 60 tấn, tập trung nhiều tại các tổ dân phố trọng điểm là Tân Hòa 1 và Kỷ Các… gây thiệt hại lớn cho bà con.
Dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hộ chăn nuôi như ngồi trên đống lửa, nhiều hộ đối mặt nguy cơ mất trắng thành quả, vốn liếng cả năm trời chăm sóc...
Ông Nguyễn Mậu Hà (phường Hà Huy Tập) là một trong những hộ bị thiệt hại lớn khi đàn lợn thịt 69 con của gia đình đã chết do nhiễm bệnh, buộc phải tiêu hủy với trọng lượng hơn 8 tấn. Dù xót xa nhưng vì an toàn chung, ông Hà vẫn chấp hành tiêu hủy theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Hà Huy Tập cho biết: Để khống chế dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con chăn nuôi, địa phương khuyến cáo các hộ chăn nuôi có lợn khoẻ mạnh đến tuổi xuất chuồng, không nằm trong vùng dịch, đảm bảo các quy định thì cần xuất bán ngay; không tăng đàn, tái đàn khi không đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó, phường đang tập trung chỉ đạo các tổ dân phố rà soát, bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình đàn vật nuôi, kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn khi xảy ra bất thường để có phương án xử lý sớm, phù hợp.
Hiện, tất cả các phường, xã ở Hà Tĩnh đều triển khai phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố, từng hộ chăn nuôi để nắm bắt kịp thời diễn biến dịch, đảm bảo quy trình tiêu hủy và khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt, triệt để. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp giấu dịch, vứt xác lợn bệnh ra môi trường nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.
Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại. Do hiện nay mầm bệnh đã phát tán, lưu cữu trên diện rộng trong môi trường chăn nuôi.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến, các giải pháp phòng, chống để người dân biết và chủ động thực hiện. Đồng thời, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn; chỉ đạo đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra tại các chợ, các điểm kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ gia súc tập trung, cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi… nhằm ngăn chặn DTLCP lây lan trên diện rộng, bảo vệ sản xuất chăn nuôi.