Hà Tĩnh: Nhẫn tâm dùng mảnh chai cứa cổ vợ sau khi níu kéo bất thành

Bá Mạnh| 05/02/2019 16:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu được xác định do níu kéo, khuyên nhủ vợ quay lại sinh sống nhưng bất thành nên Hải –chồng người phụ nữ này đã dùng mảnh chai đâm và cứa vào cổ vợ.

Ngày 5/2, lãnh đạo công an huyện Kỳ Anh xác nhận và cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ chồng hành hung vợ khiến dư luận bức xúc những ngày qua trên địa bàn.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nạn nhân là chị H. (trú tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 3/2 (tức 29 Tết).

Hà Tĩnh: Nhẫn tâm dùng mảnh chai cứa cổ vợ sau khi níu kéo bất thành

Chị H. với vết thương nặng ở vùng cổ.

Chị H. kết hôn với người chồng tên Hải và sinh được 2 người con. Cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều mâu thuẫn và thường xuyên bị chồng hành hung vô cớ nên chị H. đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ và ly thân với chồng.

Chị H. gửi 2 con cho ông bà ngoại chăm sóc và đi làm thuê tại TP.HCM. Không lâu sau đó, Hải đề nghị vợ quay về sống chung nhưng chị H. không đồng ý.

Ngày 3/2, Hải vào nhà vợ chơi rồi tiếp tục xảy ra xích mích với vợ. Hải đã dùng mảnh thủy tinh vỡ đâm, rạch nhiều nhát vào cổ vợ khiến nạn nhân mất rất nhiều máu.

Hà Tĩnh: Nhẫn tâm dùng mảnh chai cứa cổ vợ sau khi níu kéo bất thành

Hiện sức khỏe chị H. đã ổn định nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hồng Thắng - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Tây xác nhận sự việc xảy ra tại địa phương.

Ông Thắng cho biết, hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Nguyên nhân vụ việc có thể bắt nguồn từ việc người chồng níu kéo bất thành.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Nhẫn tâm dùng mảnh chai cứa cổ vợ sau khi níu kéo bất thành