Xã hội

Hà Tĩnh: Lên phương án sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở

Bá Mạnh 14/10/2023 21:41

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường dân sinh ở Hà Tĩnh bị sạt lở, nước ngập sâu. Ngành chức năng đã lên phương án sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở.

Ngày 14/10, theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các trạm tự động ở khu vực Hà Tĩnh cho thấy, tại huyện Kỳ Anh ghi nhận ở Kỳ Sơn: 231 mm, Kỳ Lâm: 226 mm, Kỳ Thượng: 206 mm; tại Cẩm Xuyên, Bàn Nước: 150 mm; tại Thạch Hà, Đò Điểm: 193 mm; tại TX Hồng Lĩnh, Đậu Liêu: 133 mm; tại Hương Sơn, Sơn Tây: 108 mm; tại Hương Khê, Hương Vĩnh: 106 mm, tại Nghi Xuân, Cương Gián: 184 mm…

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến hàng trăm m3 đất đá, cây cối sạt lở dài khoảng 50 m xuống mặt đường tuyến Tỉnh lộ 551 gây chia cắt tuyến đường qua thôn Nam Phong (xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) với thôn Đất Đỏ (xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh).

len_phuong_an_di_doi_nguoi_dan_ra_khoi_vung_nguy_hiem_2.jpg
Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo người dân hạn chế lưu thông qua các vùng ngập sâu, nguy hiểm.

Tại xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh), mưa lớn cũng khiến ít nhất 3 cầu dân sinh trên địa bàn bị ngập sâu khoảng 1m, chia cắt nhiều vùng, cô lập nhiều hộ dân. Trong đó, điểm ngập sâu nhất là tại cầu rào Lạc Xuân, Lạc Trung, bắc qua sông Rào Trổ; cầu Cây Ổi bắc qua Khe Vong.

Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, bố trí người gác trực, ngăn người dân và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Các tuyến đường khác không ngập cũng được địa phương hướng dẫn cho người dân qua lại.

Hiện trên địa bàn huyện Kỳ Anh đang có mưa to, lượng nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nước trên sông chảy cuồn cuộn. UBND huyện Kỳ Anh đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, chủ động tham mưu các phương án kịp thời phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ.

len_phuong_an_di_doi_nguoi_dan_ra_khoi_vung_nguy_hiem_3.jpg
Mưa lớn gây sạt lở ở Tỉnh lộ 551.

Theo rà soát của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 2.000 hộ dân với hơn 7.000 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ ảnh hưởng về sạt lở, tập trung nhiều ở các địa phương như: huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang…

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ ứng phó, trong đó tổ chức rà soát các hộ dân, nắm số điện thoại chủ hộ nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng liên lạc, ứng cứu.

Các địa phương phân công cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

len_phuong_an_di_doi_nguoi_dan_ra_khoi_vung_nguy_hiem_1.jpg
Cơ quan chức năng lập rào cảnh báo ở xã Kỳ Lạc nơi cầu Cây Ổi ngập sâu 1 m.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; lượng mưa tích lũy phổ biến: 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Sơn, TX Kỳ Anh...

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc... tại các địa phương đã cảnh báo ở trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Lên phương án sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở