Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 9 trên biển Đông trong năm 2025). Sau khi vào biển Đông bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20 km/giờ và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9/2025 trên biển Đông (sức gió tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024), sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động ở khu vực bắc và giữa biển Đông.
Từ ngày 24/9/2025, khả năng bão sẽ giảm dần cấp độ, đêm 24 đến rạng sáng 25 tháng 9 năm 2025, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực Vịnh Bắc Bộ với cường độ bão vẫn mạnh cấp 12-14, 2 giật cấp 15-16 và dự báo trong ngày 25/9 bão có thể độ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng (từ bắc vĩ tuyến 18 trở ra đều có gió rất mạnh), đặc biệt, cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).
Để chủ động ứng phó siêu bão, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu cả hệ thống chính trị phải dồn sức cao nhất cho công tác ứng phó với bão; hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương, đơn vị dừng các cuộc họp chưa cấp thiết từ ngày 24/9 để tập trung công tác phòng, chống bão; tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động ứng phó với thiên tai.
Lãnh đạo các xã, phường phải bám sát địa bàn để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo công tác ứng phó với bão, lũ trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra thiệt hại về người do lơ là, chủ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh) chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, UBND các xã, phường ven biển… tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến các tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển để hướng dẫn đến nơi an toàn; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển.
Các sở, ban ngành liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các nội dung theo công điện; giao các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác Phòng chống thiên tai của tỉnh trực tiếp xuống tận cơ sở kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão và tình hình mưa, lũ có thể xảy ra…