Trước giờ G bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đã tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu. Việc “chạy thử” kỹ lưỡng từng khâu nhằm bảo đảm ngày hội lớn diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật.
Ngày 14/3, không khí chuẩn bị tại xã Toàn Lưu trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhằm đảm bảo không để xảy ra sai sót, địa phương đã tổ chức diễn tập vận hành thử cho 17 khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa thôn Vĩnh An. Tại đây, toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt như ngày bầu cử chính thức.
.jpg)
Các bước từ khai mạc, tuyên bố lý do, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri đến việc hướng dẫn viết phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu xác nhận đều được triển khai bài bản.
Bà Bùi Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Toàn Lưu chia sẻ: “Việc vận hành thử giúp các thành viên tổ bầu cử nắm chắc nhiệm vụ, tránh lúng túng và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo chương trình diễn ra thông suốt”.
.jpg)
Không riêng xã Toàn Lưu, tại xã Mai Phụ, buổi diễn tập tại Nhà văn hóa thôn Bằng Châu cũng thu hút sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Bầu cử và tổ bầu cử. Tại đây, lãnh đạo xã trực tiếp quán triệt, hướng dẫn từng chi tiết nhỏ nhất trong quy trình tiếp đón và đối chiếu danh sách cử tri. Việc thực hành thuần thục giúp các cán bộ làm công tác bầu cử nâng cao kỹ năng phối hợp và tự tin hơn trước giờ G.

Đáng chú ý, tại phường Vũng Áng, buổi vận hành thử tại tổ dân phố Long Sơn còn lồng ghép các tình huống giả định thực tế. Lực lượng chức năng đã diễn tập cách xử lý khi có đông cử tri cùng lúc, quy trình kiểm tra hòm phiếu và phân luồng khu vực bỏ phiếu để đảm bảo an ninh trật tự. Việc “tập dượt” này giúp các bộ phận thống nhất cách làm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra tại điểm bỏ phiếu.
.jpg)
Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 1,1 triệu cử tri. Đến thời điểm này, nhờ sự chuẩn bị “từ sớm, từ xa” và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 đã cơ bản hoàn tất.

Từ vùng ven biển đến các xã miền núi, các khu vực bỏ phiếu đều được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Danh sách ứng cử viên và cử tri được niêm phong, niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.