Hà Nội: Xử phạt quán “Lẩu ngon” chiếm dụng lối đi chung để kinh doanh

Như Loan| 12/11/2020 20:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán “Lẩu ngon” tại ngõ 195 Minh Khai do có hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng cũng yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Thời gian qua, người dân sinh sống tại khu vực ngõ 195 đường Minh Khai (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), rất bức xúc về việc một quán ăn mang tên “Lẩu ngon” có hành vi chiếm dụng lối đi chung.

anh-1-1601.jpg
Quán Lẩu ngon bị xử phạt hành chính do có hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cụ thể, vào khoảng chiều tối, đúng giờ tan tầm, quán lẩu bắt đầu hoạt động, bàn ghế được kê thành một đến hai dãy dài ngay trên diện tích đường của ngõ. Vốn dĩ con ngõ đang thông thoáng nay bị “xà xẻo” trở nên chật hẹp gây cản trở giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc.

Không những thế, do quán kinh doanh chủ yếu vào ban đêm, trùng vào thời gian nghỉ ngơi của người dân sau một ngày làm việc nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của những người xung quanh.

Trước những phản ánh và bức xúc của người dân, UBND phường Minh khai đã chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành của phường, lực lượng Công an phường tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh.

Tổ kiểm tra đã hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về ngành nghề kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện cơ sở pháp lý theo quy định. Đồng thời, Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản, báo cáo đề xuất Công an quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm lối đi chung để kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Minh Khai cho biết: Công an phường có nhận được phán ánh của người dân về việc chủ quán “Lẩu ngon” chiếm dụng ngõ đi chung để kinh doanh gây cản trở giao thông, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Tổ công tác của Công an phường Minh Khai đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đồng thời tham mưu đề xuất Công an quận xử phạt theo quy định.

Căn cứ vào biên bản vi phạm, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán “Lẩu ngon” tại ngõ 195 Minh Khai do có hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị để kinh doanh dịch vụ ăn uống theo điểm b, khoản 5, điều 12 Nghị định số100/2019/NĐ-CP với mức phạt 2,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, mặc dù bị lực lượng chức năng xử phạt và yêu cầu dừng hoạt động để hoàn thiện các giấy tờ pháp lý theo quy định về ngành nghề kinh doanh và vệ sinh an toàn thực thẩm, tuy nhiên chủ cơ sở vẫn phớt lờ các quy định, vẫn tiếp tục kinh doanh vào buổi tối.

Ông Đặng Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho biết, việc quán “Lẩu ngon” tại ngõ 195 Minh Khai bắt đầu kinh doanh khi dự án giải phóng mặt bằng đường vành đai II đang vào dịp cao điểm nên diễn ra tình trạng sử dụng đất công làm nơi kinh doanh.

Ông Hải cũng thừa nhận đến thời điểm hiện tại, chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa xuất trình giấy phép kinh doanh và các thủ tục liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước thông tin chủ cơ sở phớt lờ các quy định, tổ chức kinh doanh ăn uống về buổi đêm, ông Hải khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm nếu chủ cơ sở cố tình vi phạm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Xử phạt quán “Lẩu ngon” chiếm dụng lối đi chung để kinh doanh