Từ ngày 18/10, khu vực đường Nguyễn Khang nhỏ (đoạn từ Cầu Cót đến số 235 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa) sẽ được áp dụng thí điểm phương án tổ chức giao thông một chiều.

Chủ trương này được Sở Xây dựng Hà Nội triển khai theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực có mặt cắt hẹp, lưu lượng phương tiện tăng nhanh trong thời gian qua. Thời gian thí điểm kéo dài ba tháng, kết thúc vào ngày 18/1/2026.
Theo Sở Xây dựng, đây là điểm nóng giao thông, thường xuyên ghi nhận ùn ứ vào giờ cao điểm do lượng xe dồn về từ các tuyến lân cận. Để lựa chọn giải pháp phù hợp, Tổ công tác số 4 của Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, UBND phường Yên Hòa và Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng và thống nhất phương án phân luồng một chiều theo hướng từ nút giao Cầu Cót đến số 235 Nguyễn Khang.
Phương án thí điểm cũng được xây dựng trên cơ sở các quy định mới tại Luật Đường bộ 2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ. Trong suốt thời gian triển khai, Ban Duy tu sẽ lắp đặt biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông, đồng thời liên tục theo dõi diễn biến thực tế để đề xuất điều chỉnh khi cần.
Lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, phân luồng, xử lý vi phạm; còn UBND phường Yên Hòa tổ chức tuyên truyền, đồng thời tăng cường kiểm tra tình trạng dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè - vốn là những nguyên nhân góp phần gây ùn tắc tại tuyến này.
Việc đưa tuyến đường vào hoạt động một chiều được kỳ vọng sẽ giảm xung đột giao thông, nâng cao mức độ an toàn và cải thiện năng lực thông hành trong khu vực đông dân cư.
Sau thời gian thí điểm, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố để xem xét lựa chọn phương án lâu dài, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phù hợp với điều kiện tổ chức giao thông thực tế của địa bàn.