Hà Nội thêm 33 ca COVID-19, ca sàng lọc là nhân viên y tế không đi đâu xa 2 tuần nay

Ngọc Mai| 29/08/2021 08:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 33 ca mắc COVID-19 mới Hà Nội vừa công bố sáng 29/8, một trong 2 ca phát hiện dương tính qua sàng lọc là nhân viên y tế trong 2 tuần nay không đi đâu xa ra khỏi địa phương và bệnh nhân này cũng không có triệu chứng.

sang-29-8-ha-noi-them-33-ca-mac-covid-19-moi-benh-nhan-sang-loc-la-nhan-vien-y-te-ko-di-dau-xa.jpg

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 12 giờ qua thành phố ghi nhận 33 ca mắc mới trong đó 2 ca tại cộng đồng, 31 ca được cách ly và trong khu vực phong tỏa.

Trong 33 ca mới, quận Thanh Xuân có 25 ca, Ba Đình (4), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1), Đông Anh (1).

Thông tin cụ thể 33 ca mắc mới ghi nhận:

Ca phát hiện dương tính qua sàng lọc người ho, sốt là chị L.T.H, 32 tuổi, ở Nguyên Khê, Đông Anh.

Chị là nhân viên y tế trong 2 tuần nay không đi đâu xa ra khỏi địa phương. Ngày 28/8, chị làm xét nghiệm để quay trở lại nơi công tác, kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Bệnh nhân này không có triệu chứng.

32 bệnh nhân (BN) thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng:

25 BN ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, đều ở trong khu vực phong tỏa hoặc đã được cách ly tập trung. Khu vực các BN sống ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Như vậy, tính từ ngày 23- 29/8, phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 188 ca mắc.

2 BN ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì: H.V.H, nam, sinh năm 1990; H.Q.M, nam, sinh năm 2016; là con và cháu của BN H.X.T, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

1 BN ở ngõ 254 Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai là T.Q.M, nam, sinh năm 2002. BN làm việc bán thời gian tại kho giao hàng nhanh khu công nghiệp Đài Tư - quận Long Biên từ cuối tháng 7 đến ngày 23/8. Ngày 27/8, BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

4 BN ở phường Kim Mã, quận Ba Đình: N.Q.T, nam, sinh năm 1959; N.T.H.N, nữ, sinh năm 1991; N.T.Q, nam, sinh năm 1982; N.D.M, nam, sinh năm 2009. Các BN là F1 (chồng, con và cháu) của BN Đ.T.T.H, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 27/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, gia đình bà T.H, đã có 6 người mắc COVID-19.

Sau khi phát hiện 1 tiểu thương tại chợ Ngọc Hà mắc COVID-19, chính quyền địa phương đã tạm đóng cửa chợ để khử khuẩn, lấy 4.000 mẫu xét nghiệm cho người từng đến chợ mua bán.

Lực lượng chức năng ngoài lập hàng rào cứng tại 2 đầu chợ Ngọc Hà, đảm bảo công tác phòng- chống dịch, còn đề nghị tất cả những người đã đến chợ này từ 3 giờ sáng 21/8 đến 17 giờ 27/8 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.991 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.532 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.459 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thêm 33 ca COVID-19, ca sàng lọc là nhân viên y tế không đi đâu xa 2 tuần nay