Sức Khỏe

Hà Nội tập trung quyết liệt trong việc phòng, chống sốt xuất huyết

Minh Lý 27/06/2024 - 06:48

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, vào cuối tháng 5/2024 số ca mắc sốt xuất huyết vào khoảng 20 ca/tuần, trong tháng 6/2024 số ca mắc đã tăng lên từ 30-70 ca/tuần. Trong tuần qua (từ ngày 14 đến 21/6), thành phố có thêm 73 ca sốt xuất huyết (tăng 35 ca so với tuần trước đó).

Thời tiết nắng nóng kèm theo mưa vào thời điểm này tạo thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, nếu vào cuối tháng 5/2024 số ca mắc sốt xuất huyết vào khoảng 20 ca/tuần, thì trong tháng 6/2024 đã tăng lên từ 30-70 ca/tuần. Trong tuần qua (từ ngày 14 đến 21/6), thành phố có thêm 73 ca sốt xuất huyết (tăng 35 ca so với tuần trước đó). Tính từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố có 856 ca sốt xuất huyết (tăng hơn 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 14 ổ dịch sốt xuất huyết, 10 ổ dịch đã được khống chế. Trong số 4 ổ dịch đang hoạt động có 3 ổ dịch trên địa bàn huyện Đan Phượng và 01 ổ dịch tại quận Đống Đa. Riêng ổ dịch tại các thôn Bãi Tháp và Đồng Vân (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng), từ ngày 8/5/2024 khi phát hiện bệnh nhân đầu tiên, đến nay sau hơn 1,5 tháng đã có 89 ca mắc. Đây được xác định là “điểm nóng” cần phải tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn.

to-chuc-cac-chien-dich-ve-sinh-moi-truong-diet-bo-gay-va-chien-dich-phun-hoa-chat-diet-muoi-truong-thanh.-anh-minh-hoa.-.png
Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành. (Ảnh minh họa)

Thời gian qua, ngành Y tế Thủ đô đã tăng cường giám sát công tác phòng, chống sốt xuất huyết. Trong quá trình điều tra, các chỉ số giám sát bọ gậy, muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, chỉ số BI (Breteau index) có vai trò quan trọng để xác định tình hình.

Cụ thể, trong hai ngày 17 và 18/6, giám sát tại hai ổ dịch trên địa bàn huyện Đan Phượng đều có chỉ số BI gấp 2 lần ngưỡng nguy cơ; trong đó thôn Đồng Vân có BI=42,8 và cụm 1 thôn Đoài Khê có BI=40. Tại những khu vực này, ổ bọ gậy được phát hiện chủ yếu tại bể nước, xô, thùng chứa nước, chậu cây cảnh…

Theo Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do điều kiện khí hậu, cùng với nhiều nơi người dân có thói quen xả rác bừa bãi, tích trữ nước mưa, nước sinh hoạt, tạo ra môi trường để muỗi truyền bệnh sinh trưởng và phát triển.

Hiện, đang bước vào tháng cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế Thủ đô cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó tập trung quyết liệt việc diệt lăng quăng, bọ gậy. Cùng với đó, thành phố cần huy động sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phòng, chống sốt xuất huyết.

Tại những khu vực có kết quả giám sát chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ, Sở Y tế Hà Nội đề nghị phải khẩn trương tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành. Bên cạnh đó, các đơn vị cần kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có nhiều ca bệnh, ổ dịch phức tạp, khu vực nguy cơ cao, nhằm đánh giá tình hình, từ đó triển khai các biện pháp phù hợp và kịp thời.

Để loại bỏ hoàn toàn muỗi gây bệnh, Trung tâm CDC khuyến cáo, người dân nên chú ý thường xuyên kiểm tra các vật dụng trong nhà như: Bình hoa, các thùng, lu, các mảnh vỡ, chai lọ, phế phẩm đọng nước, các vật dụng trữ nước... Các vật dụng này khi không sử dụng cần được lật úp.

Việc loại bỏ môi trường sinh sôi, phát triển của muỗi là biện pháp phòng bệnh căn cơ, lâu dài, hiệu quả và tiết kiệm nhất. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông cho cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và điều trị bệnh kịp thời, hạn chế ca bệnh nặng và tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tập trung quyết liệt trong việc phòng, chống sốt xuất huyết