Đời sống

Hà Nội: Tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị khu vực Chợ đầu mối phía Nam

Dương Dũng 14/06/2024 - 11:31

Mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực chợ đầu mối phía Nam đến nay vẫn còn tồn tại.

Tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Phía Nam vào đầu giờ sáng (hoặc cuối giờ chiều tan tầm), một phần đáng kể của đoạn đường Hoàng Mai nối ra Tân Mai bị người buôn bán chiếm dụng để bày biện hàng hóa. Trong khi tuyến đường Tân Mai là trục giao thông đông đúc, kết nối đường Tam Trinh với đường Giải Phóng, nên thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông cao qua đây.

Theo phản ánh, lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân tiến hành xử lý các lỗi vi phạm như: chiếm dụng lòng đường, hè phố để buôn bán; tập kết hàng hóa kinh doanh; trông giữ, dừng đỗ phương tiện sai quy định; bán hàng rong mất an toàn vệ sinh môi trường nhưng đến nay tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông vẫn tái diễn.

Ghi nhận của PV Báo Công lý sáng ngày 14/6 tại khu vực chợ đầu mối Phía Nam:

img_0341.jpg
Xe máy dừng đỗ tràn lan trên vỉa hè.
img_0342.jpg
Các hộ kinh doanh bày bàn ghế, đồ đạc tràn ra ngoài vỉa hè.
img_0343.jpg
img_0344.jpg
Vỉa hè bị lấn chiếm, thậm chí còn bày bán cả dưới lòng đường.
img_0345.jpg
Xe máy đỗ tràn lan ngoài vạch kẻ.
img_0346.jpg
Khách mua hàng, ô tô dừng đỗ trả hàng, hàng quán lộn xộn tạo ra bức tranh xấu xí trên vỉa hè.
img_0349.jpg
Người mua hàng dừng đỗ xe bên cạnh các sạp hàng bày sát lòng đường.
img_0350.jpg
img_0351.jpg
Cây cảnh cũng được bày bán ở lòng đường vỉa hè.
img_0352.jpg
Các tiểu thương bày hàng trên vỉa hè.
img_0353.jpg
Ô tô cũng dừng đỗ bán hàng ngay dưới đường.
img_0354.jpg
img_0355.jpg
img_0356.jpg
Hoa quả được bày ở sạp trên lòng đường.
img_0357.jpg
img_0358.jpg
img_0359.jpg
img_0360.jpg

Khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tái diễn tình trạng vi phạm trật tự đô thị khu vực Chợ đầu mối phía Nam