Chiều 9/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án đường Vành đai 2,5 – tuyến giao thông được xác định giữ vai trò huyết mạch của Thủ đô.

Theo báo cáo, tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40–50m, điểm đầu giao với đường dẫn cầu Thanh Trì và kết thúc tại phường Phú Thượng. Toàn tuyến hiện được chia thành 13 đoạn; trong đó đã hoàn thành đầu tư 7,6km, đang thực hiện 9,36km và 2,45km còn lại chưa được nghiên cứu đầu tư. Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chậm tiến độ do gặp khó khăn lớn về giải phóng mặt bằng, liên quan đến 5 đoạn đang thực hiện và 3 đoạn chưa triển khai.
Tuyến Vành đai 2,5 được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kết nối giao thông đô thị, hỗ trợ phân tải cho Vành đai 2 và Vành đai 3, đồng thời góp phần giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển và cải thiện môi trường không khí. Việc hoàn thành tuyến đường còn tạo điều kiện đồng bộ với các dự án hạ tầng khác, phù hợp định hướng đột phá về giao thông trong quá trình đô thị hóa nhanh của Hà Nội.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung toàn lực xử lý các vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông đề nghị tăng cường điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình và vận động người dân ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời yêu cầu các sở, ngành vận dụng tối đa cơ chế, chính sách hiện hành để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa không chỉ với phát triển hạ tầng đô thị mà còn với đời sống người dân. Đồng thời đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để đưa dự án Vành đai 2,5 về đích đúng kế hoạch.