Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

Mai Đỉnh(TH)| 07/01/2019 11:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng sớm nay (7/1), Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc. Các tòa nhà cao tầng chìm trong sương, dòng phương tiện di chuyển trên phố với tầm nhìn hạn chế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 8, 9/1 nên từ chiều tối và đêm nay (7/1) đến đêm 9/1, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa. Cùng với đó, nhiệt độ giảm do hội tụ gió trên cao làm trời nhiều mây và có mưa gây ra giảm nhiệt.

Thủ đô Hà Nội trong ngày đầu tuần (7/1) có nhiệt độ cao nhất là gần 22 độ C cùng với sương mù từ sáng sớm; ngoài ra thủ đô Hà Nội còn có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 22 độ C.

Đến 9h sáng cùng ngày, nhiều người tham gia giao thông vẫn phải bật đèn pha để thuận lợi khi di chuyển.

 Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

Các tòa nhà chung cư chìm trong sương mù 

Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

Các phương tiện tham gia gia thông trong tầm nhìn bị hạn chế

Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

 Rất nhiều sương mù bao phủ.

Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

Cầu Thê Húc

Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

Đường Trần Duy Hưng

Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế

Hồ Tây mờ ảo trong sương mù

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mờ ảo trong sương mù, tầm nhìn bị hạn chế