Hà Nội: Lễ khai giảng không quá 1 tiếng đồng hồ

Xuân Diệp| 29/08/2017 08:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn tổ chức lễ khai giang và tổ chức các hoạt động cho năm học mới.

Theo đó, Sở GD-ĐT đề nghị tất cả các trường học trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5/9. Thời gian bắt đầu buổi Lễ khai giảng từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 phút.

Hà Nội: Lễ khai giảng không quá 1 tiếng đồng hồ

Các nội dung của lễ khai giảng bao gồm: Chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư gửi nhân ngày khai trường của Chủ tịch nước... Ảnh Ngô Chuyên.

Sở GD-ĐT lưu ý, các hoạt động trong buổi lễ khai giảng sẽ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ.

Nội dung lễ khai giảng được yêu cầu chú trọng vào việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Đặc biệt, đối với cấp học mầm non Lễ khai giảng tổ chức dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Những nội dung của lễ khai giảng bao gồm: Chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư gửi nhân ngày khai trường của Chủ tịch nước, Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường, các hoạt động văn hóa văn nghệ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Lễ khai giảng không quá 1 tiếng đồng hồ