Hà Nội lan tỏa nếp sống thanh lịch, văn minh từ những hành động nhỏ
Ngày 21/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng thực hiện Quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2026 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Dịp này, Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” cũng được phát động nhằm lan tỏa những hành vi ứng xử đẹp trong đời sống.
Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao chất lượng đời sống của người dân Thủ đô. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các xã, phường, cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn thành phố.

Đến dự Hội nghị có Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Quốc Huy; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cùng đại diện các sở, ngành thành phố.
Sau gần 10 năm triển khai Quy tắc ứng xử của thành phố, nhiều chuẩn mực văn hóa đã từng bước đi vào đời sống. Tuy nhiên, để tạo chuyển biến thực chất và bền vững, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng người dân thanh lịch, văn minh, gắn với những tiêu chí đánh giá cụ thể, lấy các giá trị cốt lõi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” làm trọng tâm.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh: "Điều quan trọng lúc này không chỉ là tuyên truyền về chuẩn mực, mà phải đưa chuẩn mực vào hành động; không chỉ phát động, mà phải tạo chuyển biến thực chất và bền vững".
Triển khai 10 mô hình thực hành văn hóa, ứng xử
Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là triển khai 10 mô hình “không gian thực hành”, đưa các chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh vào từng môi trường sống, học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng.
Các mô hình gồm: Tuyến phố, khu dân cư văn minh Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; Công sở văn hóa - kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; Trường học thân thiện - nói lời hay, làm việc tốt - cảnh quan đẹp; Thiết chế văn hóa - thể thao thân thiện - kết nối văn hóa cộng đồng; Gia đình văn hóa - Dòng họ văn minh - Khu dân cư nghĩa tình.
Bên cạnh đó là các mô hình Di tích, lễ hội văn minh - an toàn - hiện đại; Thư viện mở - không gian đọc thanh lịch; Người Hà Nội ứng xử đẹp trên không gian mạng; Chợ văn minh - tiểu thương thân thiện; Công dân xanh - hội nhập - thanh lịch, văn minh.

Điểm mới trong triển khai năm 2026 là kết quả thực hiện được lượng hóa thông qua bộ tiêu chí và thang điểm cụ thể cho từng mô hình. Mỗi xã, phường lựa chọn từ 1-3 mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức tự đánh giá trên cơ sở hồ sơ minh chứng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ kiểm tra thực tế, làm căn cứ biểu dương những mô hình tiêu biểu đạt từ 80 điểm trở lên tại hội nghị tổng kết dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, đến nay, 126/126 xã, phường cùng các cơ quan cấp thành phố đã ban hành kế hoạch và đăng ký mô hình phù hợp, thể hiện sự hưởng ứng trong công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Lan tỏa văn hóa ứng xử từ những hành động cụ thể
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều hoạt động được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp về văn hóa ứng xử trong đời sống thường ngày. Các điểm nhấn gồm chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Nét đẹp từ những điều bình dị”, video giới thiệu 10 mô hình và phát động Cuộc thi trực tuyến “Văn hóa từ mỗi hành động” với hình thức dự thi bằng video ngắn.
Hội nghị cũng có phần phát biểu hưởng ứng của đại diện địa phương, nghi thức phát động cùng không gian trưng bày, trải nghiệm và chụp ảnh tương tác với bộ nhận diện truyền thông.
Thông qua các hoạt động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hướng tới chuyển biến từ tuyên truyền, vận động sang hành động cụ thể, khuyến khích các cấp, ngành và người dân chủ động thực hiện những chuẩn mực ứng xử thanh lịch, văn minh.
Qua đó, thành phố kỳ vọng tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô, xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện, góp phần phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, hiện đại.
