Việc triển khai 6 tổ công tác liên ngành giữa Cục CSGT và Công an TP Hà Nội đã giúp mở rộng phạm vi tuần tra, tăng cường hiệu quả kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm. Kết quả phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trong thời gian ngắn cho thấy sự thay đổi trong cách thức tổ chức lực lượng.

Siết chặt kiểm soát biển số và hành vi sử dụng điện thoại
Tháng 11/2025, Hà Nội bước vào đợt cao điểm kiểm tra nhằm xử lý hai nhóm hành vi đang gây nhiều lo ngại: Vi phạm liên quan đến biển số phương tiện và việc sử dụng điện thoại trong lúc lái xe. Từ ngày 15/11, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT) phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thành lập 6 tổ công tác liên ngành, triển khai tuần tra tại nhiều tuyến đường có mật độ giao thông lớn. Việc huy động lực lượng từ tuyến Trung ương giúp mở rộng phạm vi kiểm soát, đồng thời tăng cường sự đồng bộ trong tổ chức xử lý vi phạm ngay tại hiện trường.
Chỉ trong ba ngày đầu của đợt cao điểm (13-15/11), lực lượng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 368 trường hợp vi phạm. Trong đó, 204 trường hợp liên quan đến biển số xe - nhóm hành vi vốn gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện và nhận diện qua hệ thống camera.
Các lỗi được phát hiện chủ yếu gồm: không gắn biển số; biển số bị che mờ, cong vênh; biển số dán thêm chất liệu khác; hoặc sử dụng biển số không đúng đăng ký. Đây đều là những hành vi có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, đòi hỏi lực lượng chức năng phải siết chặt kiểm tra.
Song song với đó, 164 trường hợp bị xử lý vì dùng tay cầm điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Mặc dù hành vi này đã nhiều lần được cảnh báo về nguy cơ gây tai nạn, nó vẫn lặp lại ở mức cao, đặc biệt trên các tuyến đường có tốc độ lưu thông nhanh. Việc phát hiện đồng thời hai nhóm vi phạm phổ biến trong thời gian ngắn cho thấy sự cần thiết của việc triển khai lực lượng liên ngành.
Trong ba ngày, lực lượng CSGT đã tạm giữ 55 phương tiện, áp dụng tổng mức phạt ước tính hơn 1 tỷ đồng và thực hiện trừ điểm giấy phép lái xe đối với 253 trường hợp vi phạm. Những con số này phản ánh tình trạng đáng lo ngại trên nhiều tuyến đường, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của đợt ra quân khi lực lượng kiểm tra được tổ chức chặt chẽ và tăng cường nhân lực.
Từ ngày 15/11, thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Cục CSGT và Công an TP Hà Nội, 6 tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt tiếp tục được bố trí tại các khu vực trọng điểm.
Các tổ này tập trung nhận diện những trường hợp cố tình làm sai lệch biển số hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe, đồng thời bảo đảm quá trình kiểm tra diễn ra công khai và minh bạch. Việc bổ sung lực lượng giúp mở rộng phạm vi giám sát, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng che biển, sửa biển diễn biến phức tạp hơn trước.
Thực tế tuần tra cho thấy, nhiều vi phạm được phát hiện kịp thời. Tối 15/11, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện chị N.T.H. (1989, trú tại Hà Nội) điều khiển mô tô nhưng dán sticker che một phần biển số. Khi kiểm tra giấy tờ, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng xử lý anh L.Q.K. (2001, trú tại Hải Phòng) vì đang dùng tay cầm điện thoại khi điều khiển xe mô tô trên đường. Những trường hợp trên chỉ là ví dụ nhỏ trong số các vi phạm được ghi nhận khi tổ liên ngành bắt đầu hoạt động.
Theo đánh giá, số lượng và mức độ vi phạm trong ngày đầu tiên phản ánh tương đối rõ tình hình thực tế trên nhiều tuyến đường của Thủ đô. Kết quả này cũng giúp lực lượng chức năng xác định chính xác các điểm nóng để tiếp tục xây dựng kế hoạch tuần tra trọng điểm trong những ngày tiếp theo.
Mở rộng tầm giám sát
Việc kiểm tra công khai, minh bạch ngay trong những ngày đầu đã tạo hiệu ứng răn đe nhất định, góp phần nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về biển số và không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đây cũng là mục tiêu quan trọng của mô hình tổ công tác liên ngành: Tăng cường hiện diện lực lượng trên đường, hỗ trợ phát hiện vi phạm kịp thời và giảm tình trạng đối phó hoặc che giấu hành vi sai phạm.
Việc thành lập 6 tổ công tác phối hợp thể hiện nỗ lực tăng cường lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra trong bối cảnh giao thông phức tạp của Hà Nội. Các tuyến đường được lựa chọn đều là nơi có mật độ phương tiện lớn và thường xuyên xảy ra những hành vi vi phạm liên quan đến biển số hoặc sử dụng điện thoại.
Cách bố trí lực lượng lưu động giữa Cục CSGT và Công an Hà Nội cho phép chia sẻ thông tin, giám sát xuyên suốt và xử lý ngay khi phát hiện vi phạm. Các tổ công tác được trang bị phương tiện và thiết bị hỗ trợ, giúp ghi nhận vi phạm trực tiếp và kịp thời; đồng thời có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như kiểm tra giấy tờ, nhận diện biển số, quan sát hành vi người điều khiển phương tiện và bám sát diễn biến giao thông tại các đoạn đường phức tạp.
Ngoài xử lý vi phạm, mô hình liên ngành còn giúp nâng cao khả năng phát hiện hành vi che biển số, sửa biển số - những hành vi ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý phương tiện, xác định vi phạm qua hệ thống camera và hỗ trợ điều tra tai nạn giao thông. Đồng thời, việc xử lý nhiều trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe cũng cho thấy sự tập trung vào hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
Việc duy trì phối hợp giữa Cục CSGT và Công an TP Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát, củng cố trật tự giao thông và tạo tiền đề cho một môi trường giao thông an toàn hơn trong thời gian tới.