Hà Nội: Hàng quán tất bật phục vụ khách hàng ăn, uống trong ngày đầu mở cửa

Văn Toàn| 14/10/2021 14:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau thời gian dài phải tạm nghỉ và hoạt động cầm chừng khi chỉ bán mang về. Sáng 14/10, nhiều hàng phở, quán ăn, cà phê tại Hà Nội đã tất bật phục đón khách trong ngày đầu được mở cửa phục vụ tại chỗ.

4.jpg
Anh Lê Tiến Hưng, 28 tuổi quê Thái Bình là nhân viên quán bún rêu bề bề Tiến Huân, địa chỉ số 19A, Cốm Vòng chia sẻ: "Khi có thông tin các hàng quán được phục vụ khách tại chỗ mọi người rất vui và phấn khởi vì cửa hàng được hoạt động trở lại. Chúng tôi đã chuẩn bị lau dọn quán, bàn ghề, sắp xếp vách ngăn từ hôm qua để kịp sáng ra đón khách. Từ sáng sớm khách đến ăn tại cửa hàng rất đông nhưng cửa hàng vẫn đảm bảo được công tác phòng chống dịch. Toàn bộ nhân viên và chủ cửa hàng đã đáp ứng được 50% tiêm 2 mũi phòng dịch, còn lại là tiêm 1 mũi".
5.jpg
Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn, tấm chắn.
z2844952038525_7a38e4343899fc46a427ddfcc2343bd3.jpg
Các quán cơm đã chuẩn bị từ sáng sớm để phục vụ khách hàng.
12.jpg
Các quán cà phê đã mở cửa hoạt động trở lại.
9-2-.jpg
Theo quan sát của PV: Quán cà phê KAFA có địa chỉ tại 212 Trung Kính mở cửa từ rất sớm, lượng khách đến rất đông, quán phải bố trí bàn ghế lên tầng 2 cho khách. Tuy nhiên quán vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch.
11.jpg
Nhiều người vẫn giữ thói quen ra quán uống cà phê kết hợp làm việc tại quán vì không gian yên tĩnh, tập trung đầu óc làm việc.
10.jpg
Người dân cảm thấy thoải mái khi được ngồi nhâm nhi cà phê và tâm sự, xả stress cùng bạn bè sau 1 khoảng thời gian giãn cách xã hội giờ mới được gặp lại.
13.jpg
Cùng với đó các dịch vụ vận tải hành khách gồm xe buýt, xe taxi tại Hà Nội cũng bắt đầu hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngừng do dịch COVID-19.
z2844952049671_2eb78d1414b67be40afd4b72a50fb790.jpg
Mới ngày đầu hoạt động các xe buýt vắng khách, vì đa số người đi xe buýt là học sinh, sinh viên chưa trở lại trường học tập. Lác đác chỉ có một vài khách là người lớn tuổi đi xe buýt. 
15.jpg
Taxi, xe ôm công nghệ ế khách vì thời tiết mưa gió vắng người trong ngày đầu hoạt động.  

Ngoài dịch vụ ăn, uống được phục vụ tại chỗ thì các bảo tàng, công viên, khách sạn, cơ sở lưu trú, hoạt động vận tải xe buýt, taxi cũng được mở cửa đón khách trở lại. Đồng thời, khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành Du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Hàng quán tất bật phục vụ khách hàng ăn, uống trong ngày đầu mở cửa