Hà Nội: Cán bộ “khản giọng” nhắc nhở, người dân vẫn vô tư tập thể dục

Phong Vân| 11/05/2021 20:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao tại công viên, vườn hoa; không tập trung quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của phóng viên Báo Công lý tại Công viên hồ An Bình, TP Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) vào chiều 11/5 cho thấy, hàng trăm người vẫn vô tư đi bộ, tập thể dục, câu cá… bất chấp chỉ thị của thành phố, sự nhắc nhở của lực lượng chức năng.

20210511_165754.jpg
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động tại các công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng kể từ ngày 6/5.
20210511_171139.jpg
Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội chỉ thị không được tụ tập quá 10 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử.
20210511_173533.jpg

20210511_171105.jpg
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý, tại Công viên hồ An Bình, TP Giao Lưu (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm), đông đảo người dân vẫn vô tư tập thể dục, câu cá. 
20210511_172532.jpg
Một số người thì tụ tập đá cầu. 
20210511_170255.jpg
Ngay cả khi lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở, người câu cá vẫn... câu cá, người tập thể dục... vẫn tập thể dục như chưa hề có dịch.
20210511_170536.jpg
Tâm lý lơ là, chủ quan phòng chống dịch thể hiện rõ qua hình ảnh người dân ra đường không đeo khẩu trang... gây khó cho công tác phòng, chống dịch của thành phố.
20210511_165846.jpg
Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị được ủy quền quản lý và thu phí dịch vụ câu cá tại Công viên hồ An Bình là Công ty Cổ phần phát triển tổng hợp Trường Giang. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cán bộ “khản giọng” nhắc nhở, người dân vẫn vô tư tập thể dục